21/12/2021 8:25  
HLV Raja Isa, người nhiều năm dẫn dắt các CLB Indonesia, tin đội nhà có thể vào top 100 FIFA và đạt đẳng cấp của Việt Nam.

Raja Isa là HLV người Malaysia, thành danh ở Indonesia với hơn 10 năm dẫn dắt các CLB nước này. Nhà cầm quân 55 tuổi tin Indonesia đang đi đúng hướng dưới thời HLV Shin Tae-yong. Ông nói trong cuộc phỏng vấn với báo thể thao Indonesia Bola, sáng 20/12: "HLV Shin đã giúp Indonesia chơi đoàn kết, không phụ thuộc cá nhân nào. Đội có thể vào top 100 FIFA, chơi ở đẳng cấp châu Á như Việt Nam hiện nay".

Indonesia giữ đỉnh bảng B nhờ thắng Malaysia 4-1 ở lượt trận cuối. Việt Nam thắng Campuchia 4-0, có cùng hiệu số +9 như Indonesia nhưng kém số bàn thắng. Việt Nam vì thế gặp Thái Lan, đội nhất bảng A, còn Indonesia đấu chủ nhà Singapore.

"Indonesia có dàn cầu thủ đồng đều, với 12 trong 13 bàn được ghi từ các cầu thủ không phải tiền đạo", Isa nói tiếp. "Tôi nghĩ Indonesia nên giữ HLV Shin thêm 5 năm, bất kể kết quả ở AFF Cup 2020. Vấn đề hiện tại của đội là đôi lúc mất tập trung, để đối thủ ghi bàn".

Truyền thông Indonesia cũng dành nhiều bài viết ca ngợi đội nhà sau vòng bảng thành công. Cây viết Henry Wibowo của Bola bình luận. "Singapore có lợi thế sân nhà nhưng so về lực lượng, Indonesia nhỉnh hơn, nhất là khi Egy Maulana Vikri trở lại ở bán kết. Indonesia không nên tự mãn, cần tiếp tục duy trì phong độ đang có".

Indonesia gặp Singapore ở trận bán két lượt đi lúc 19h30 ngày 22/12. Trận lượt về diễn ra sau đó ba ngày. Indonesia chưa vô địch AFF Cup. Họ năm lần thua chung kết, gồm ba lần liên tiếp từ 2000 – 2004. Tại AFF Cup 2018, Indonesia bị loại từ vòng bảng.

Vy Anh (theo Bola)

Nguồn tin: vnexpress.net


AFF Cup   FIFA   HLV   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...