08/11/2021 16:10  
Màn trình diễn tệ hại của Man Utd trong trận thua 0-2 trước Man City đã khiến nội bộ của "Quỷ đỏ" trở nên rối ren, khi nhiều vấn đề bất ổn của đội bóng chưa được giải quyết.

Sau trận thua đậm 0-5 trước Liverpool ở vòng 9 Premier League, Man Utd tiếp tục trình diễn lối chơi đầy thất vọng với đối thủ cùng thành phố Man City khi tiếp tục để thua với tỷ số 0-2 ở vòng 11 vừa qua.

Mặc dù để thủng lưới ít hơn trận gặp Liverpool, nhưng thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer gây thất vọng lớn với người hâm mộ khi chỉ tung ra được 5 cú sút, trong đó có duy nhất một cú sút trúng đích về phía khung thành của Man City. "Quỷ đỏ" để đội khách kiểm soát bóng tới 67,7% thời gian trận đấu, bất lực trong việc triển khai tấn công và bộc lộ nhiều điểm yếu chết người trong khâu phòng ngự.

Từ việc tự tin chinh phục danh hiệu lớn ở mùa giải này khi có sự gia nhập của ngôi sao C.Ronaldo, giờ đây Man Utd bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với các đội bóng trong nhóm "Big Six" về khả năng cạnh tranh danh hiệu, thậm chí việc lọt vào top 4 để có vé tham dự Champions League mùa tới cũng trở nên mong manh.

Trận thua Man City đã làm dấy lên những câu hỏi về việc sa sút phong độ của Man Utd trong thời gian gần đây, mặc dù HLV Solskjaer đã được cấp tới 135,6 triệu bảng ở mùa hè vừa qua để mang về những bản hợp đồng cực kỳ chất lượng như C.Ronaldo, Jadon Sancho và Raphael Varane.

Với những ngôi sao có sẵn từ trước, việc tăng cường những tân binh đều là "bom tấn" giúp Man Utd có một đội hình chất lượng không kém bất kỳ đội bóng hàng đầu nào ở Premier League, nhưng màn trình diễn của Man Utd dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Na Uy là vô cùng thất vọng.

Theo tờ Dailymail, rất nhiều ngôi sao của Man Utd ở thời điểm hiện tại không còn tin vào kế hoạch của HLV trưởng. Tiền vệ Bruno Fernandes nằm trong số những ngôi sao của Man Utd cảm thấy bất mãn khi anh và các đồng đội không nhận được sự chỉ đạo đầy đủ từ Solskjaer và ban huấn luyện của ông. 

Bản thân C.Ronaldo cũng bắt đầu thấy lo lắng về sự sụt giảm các tiêu chuẩn cao cấp của Man Utd kể từ khi anh rời CLB 12 năm trước.

Đặc biệt, một trong những nguyên nhân khiến Man Utd sa sút phong độ còn được tờ Dailymail chỉ ra rằng "Quỷ đỏ" hiện tại đang có quá nhiều huấn luyện viên trẻ đang trong quá trình học hỏi công việc, mà cụ thể như Michael Carrick hay Kieran McKenna, là hai trong số những trợ lý trẻ của HLV Solskjaer.

Chiến lược gia người Na Uy cho thấy ông vẫn đang loay hoay tìm cho mình sơ đồ chiến thuật phù hợp, nhất là khi có sự bổ sung của C.Ronaldo trên hàng công và ông thường xuyên lắng nghe các trợ lý trẻ của mình.

Sau khi thất bại thảm hại trước Liverpool, HLV Solskjaer bất ngờ chuyển sang sơ đồ chiến thuật 3-4-1-2 ở trận gặp Tottenham, là sơ đồ mà 57 trận đấu trước đó ông không hề dùng. Điều đáng ngạc nhiên là sơ đồ này lại giúp Man Utd đánh bại Tottenham với tỷ số 3-0, nhưng cuối cùng nó không phải là "công thức chiến thắng" cho nhà cầm quân 48 tuổi khi sơ đồ này dễ dàng bị bẻ gãy trước HLV "sừng sỏ" như Pep Guardiola.

Trận thua trước Man City khiến "ghế nóng" của Solskjaer tiếp tục lung lay dữ dội, khi nhiều nguồn tin từ báo giới nước Anh cho rằng một lần nữa ban lãnh đạo Man Utd đã cân nhắc tới việc sa thải chiến lược gia người Na Uy và đã đưa HLV Brendan Rodgers của Leicester City vào tầm ngắm khi kết thúc kỳ nghỉ thi đấu quốc tế trong tháng 11 này.

Sông Lam

Nguồn tin: dantri.com.vn


Fernandes   HLV   Man City   chinh phục   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...