07/11/2021 21:25  
Quân đội Iran bắt đầu diễn tập thường niên tại khu vực ven eo biển Hormuz, khi sắp diễn ra đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với phương Tây vào cuối tháng.

Diễn tập Zolfaghar-1400 bắt đầu ngày 7/11 nhằm "nâng cao khả năng sẵn sàng đối đầu với các mối đe dọa từ nước ngoài và bất cứ cuộc xâm lược nào có thể xảy ra", truyền hình Iran hôm nay đưa tin. Chưa rõ diễn tập Zolfaghar-1400 sẽ kéo dài bao lâu.

Các đơn vị hải lục không quân của Iran sẽ huấn luyện trên khu vực rộng hơn một triệu km2 ở phía đông eo biển Hormuz - cửa ngõ giữa vịnh Ba Tư và vịnh Oman, nơi gần 20% tổng lượng dầu thế giới đi qua.

Các đơn vị biệt kích và lính dù Iran tham gia buổi đầu tiên trong diễn tập Zolfaghar-1400. Tiêm kích, máy bay trực thăng, vận tải cơ, tàu ngầm và máy bay không người lái (UAV) của Iran dự kiến tham gia diễn tập trong những ngày tới.

Đô đốc Habibollah Sayyari, phó tư lệnh quân đội Iran, cho biết diễn tập Zolfaghar-1400 là cuộc phô diễn sức mạnh trên biển của nước này, đồng thời "cảnh báo kẻ thù rằng bất cứ hành vi gây hấn nào nhằm vào Iran sẽ bị đáp trả mạnh mẽ".

Đợt diễn tập được tổ chức trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Iran thông báo các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm khôi phục JCPOA, thường được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran, dự kiến nối lại ngày 29/11 tại Vienna, Áo.

Mỹ rút khỏi thỏa thuận JCPOA năm 2018 và tái áp đặt lệnh trừng phạt Iran. Quốc gia Trung Đông sau đó từ bỏ cam kết giới hạn chương trình hạt nhân, khôi phục lại hoạt động làm giàu uranium.

Iran cho biết kho dự trữ uranium làm giàu của nước này đạt hơn 210 kg, đây là thách thức mới nhất trước thềm các cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới với phương Tây.

Nguyễn Tiến (Theo AP)

Nguồn tin: vnexpress.net


Tiêm kích   hành vi   làm giàu  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...