10/12/2021 10:25  
Hệ thống Buk-M1 và nhiều xe tăng xuất hiện trên đoàn tàu gần biên giới Nga - Ukraine, trong khi quan chức Anh cảnh báo nguy cơ xung đột.

Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội Telegram hôm qua cho thấy đoàn tàu chở nhiều xe chiến đấu của hệ thống phòng không Buk-M1 và thiết bị đi kèm, cùng xe tăng chiến đấu chủ lực T-80U và pháo tự hành Msta-S trên các đoàn tàu tại ga Maslovka ở tỉnh Voronezh của Nga, gần biên giới giáp với miền đông Ukraine hôm 6/12.

Giới chuyên gia quân sự chỉ ra sự hiện diện của radar cảnh giới 9S18M1 Kupol, cho thấy đơn vị Buk-M1 tại nhà ga này có quy mô nhỏ nhất là cấp tiểu đoàn, thay vì chỉ là những khẩu đội chiến đấu đơn lẻ. Nhiều xe chiến đấu đã bị xóa số hiệu, dường như để gây khó khăn cho nỗ lực xác định đơn vị biên chế.

Nhóm phân tích thông tin xung đột CIT có trụ sở tại Nga cho rằng loạt khí tài này được điều động từ tỉnh Moskva, Nizhny Novgorod và Smolensk, thuộc lực lượng của Sư đoàn tăng Cận vệ số 4, Lữ đoàn pháo binh số 288 và Lữ đoàn tên lửa phòng không số 49. Cả ba đơn vị đều thuộc biên chế Quân đoàn tăng Cận vệ số 1 của quân đội Nga.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh Tony Radakin hôm qua tỏ ra lo ngại sâu sắc với đợt điều động lực lượng của Nga, cảnh báo một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine có thể dẫn tới "xung đột lớn nhất tại châu Âu từ sau Thế chiến II".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết nước này đang chuẩn bị hàng loạt biện pháp nhằm đối phó nguy cơ Nga tấn công Ukraine, trong đó có triển khai nhóm trinh sát đến Litva, quốc gia có đường biên giới giáp vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

Tổng thống Joe Biden hôm 8/12 cho biết Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ các nước đồng minh NATO nếu họ bị tấn công, nhưng điều này không áp dụng với Ukraine. "Điều đó không được xem xét tới", ông chủ Nhà Trắng nói với các phóng viên khi được hỏi Washington có triển khai lính Mỹ để ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga nhằm vào Ukraine hay không.

Mỹ và các đồng minh nhiều tuần qua cáo buộc Nga tập trung hơn 100.000 quân dọc biên giới và lên kế hoạch tấn công Ukraine. Trong cuộc họp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần, Biden cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt với Nga nếu nước này có hành động quân sự nhằm vào Ukraine.

Nga mô tả những cáo buộc này là "cuồng loạn", phủ nhận thông tin về ý định gây hấn và tuyên bố phương Tây khiêu khích, đặc biệt với các cuộc diễn tập ở Biển Đen. Putin cũng cho rằng NATO và Kiev đang đe dọa an ninh của Moskva.

Quan hệ Nga - Ukraine xấu đi từ năm 2014 khi Moskva sáp nhập bán đảo Crimea và ủng hộ lực lượng ly khai ở vùng Donbass. Quân đội Ukraine giao tranh với lực lượng ly khai ở hai tỉnh miền đông Donetsk và Lugansk từ năm 2014, khiến hơn 13.000 người ở cả hai phía thiệt mạng.

Ukraine, nước không phải thành viên NATO, từ lâu tìm cách tăng cường quan hệ với phương Tây, trong khi Nga kiên quyết phản đối ý tưởng Ukraine gia nhập NATO.

Vũ Anh (Theo Drive)

Nguồn tin: vnexpress.net


Joe Biden   Nhà Trắng   Tổng thống   chuyên gia   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...