24/11/2021 9:10  
Nga cáo buộc máy bay ném bom hạt nhân của Mỹ xuất kích hàng chục lần trên khắp Đông Âu trong vài tuần qua để thăm dò phản ứng của Moscow trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc tại Moscow hôm 23/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết Moscow đã phát hiện "sự gia tăng đáng kể các hoạt động của máy bay ném bom chiến lược Mỹ gần biên giới Nga".

Theo ông Shoigu, "trong tháng qua, khoảng 30 chuyến bay của Mỹ đã được thực hiện gần biên giới Nga, gấp khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái".

Ông Shoigu cho biết trong cuộc tập trận Global Thunder gần đây của quân đội Mỹ, 10 máy bay ném bom chiến lược diễn tập phương án sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nga gần như cùng lúc từ phía tây và phía đông, với khoảng cách tối thiểu từ biên giới của Nga là 20 km.

Bộ trưởng Shoigu cho biết mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc ngày càng trở nên quan trọng "trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và nguy cơ xung đột ngày càng gia tăng".

Bình luận của Bộ trưởng Shoigu được đưa ra trong bối cảnh Nga đang leo thang căng thẳng với NATO về vấn đề Ukraine. Ukraine nghi ngờ Nga tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực biên giới chung có thể là tiền đề cho một cuộc xung đột.

Tuy nhiên, Nga phủ nhận việc nước này đang lên kế hoạch như vậy, đồng thời nhấn mạnh rằng "việc di dời một số thiết bị quân sự hoặc đơn vị quân đội trên lãnh thổ Nga là công việc nội bộ của Nga".

Cả Nga và khối NATO do Mỹ dẫn đầu đều cáo buộc bên còn lại tăng cường điều động máy bay chiến đấu áp sát biên giới khiến căng thẳng leo thang.

Ngày 22/11, cơ quan tình báo nước ngoài hàng đầu của Nga cáo buộc Mỹ dàn dựng một chiến dịch tung tin sai lệch có nguy cơ gây ra xung đột.

Phía Nga nói rằng Mỹ đang vẽ ra "một bức tranh khủng khiếp về việc các đoàn xe tăng Nga bắt đầu nghiền nát các thành phố của Ukraine như thế nào". Moscow cho rằng Washington đang sử dụng các kênh ngoại giao để "chia sẻ với các đồng minh và đối tác những thông tin hoàn toàn sai lệch về việc Nga tập trung lực lượng trên lãnh thổ của mình để chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự với Ukraine".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hồi đầu tháng dẫn một số nguồn tin cáo buộc Nga đã triển khai gần 100.000 binh sĩ sát biên giới Ukraine. Những thông tin này làm dấy lên lo ngại một cuộc tấn công quân sự của Nga nhằm vào Ukraine.

Trong khi đó, các quan chức quân sự cấp cao của Nga cũng cáo buộc NATO tăng cường hiện diện quân sự ở châu Âu và Biển Đen - hành động bị coi là gây ra mối đe dọa với an ninh của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine tiến hành các vụ không kích bằng máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất ở vùng Donbass, cho rằng hành động này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn năm 2015 giữa chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ở miền đông.

Thành Đạt

Theo RT

Nguồn tin: dantri.com.vn


Thổ Nhĩ Kỳ   Trung Quốc   Tổng thống   chiến lược   căng thẳng   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...