27/01/2021 23:20  
Cristiano Ronaldo liên tiếp vượt qua những kỷ lục của bóng đá thế giới. Thế nhưng, vẫn còn một cột mốc mà siêu sao người Bồ Đào Nha chưa thể chạm đến...

  

Video Ronaldo ghi bàn thắng thứ 760 ở trận tranh siêu cúp Italia:

Ronaldo trên vạn người

Mùa giải 2020/21 vẫn đang diễn ra tốt đẹp với Cristiano Ronaldo. Hôm 20/1, Ronaldo ghi bàn thứ 760 trong trận Siêu Cup Italia giữa Juventus và Napoli. Siêu sao Bồ Đào Nha được cho là vượt kỷ lục 759 bàn của Josef Bican, huyền thoại người Áo dành phần lớn sự nghiệp đỉnh cao ở CH Czech.

Ronaldo trước đó đã vượt qua "Vua bóng đá" Pele để trở thành cầu thủ ghi nhiều "bàn thắng chính thức" thứ hai trong lịch sử bóng đá. Pele từng tuyên bố mình đã ghi tổng cộng 1.282 bàn thắng sau 1.363 trận đấu trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, chỉ có 757 bàn thắng được Vua bóng đá ghi cho Santos, New York Cosmos và ĐT Brazil trong các trận đấu chính thức.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, đang có những tranh cãi về việc Cristiano Ronaldo đã trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá hay chưa. Bởi lẽ, mới đây Liên đoàn Bóng đá CH Czech (FACR) khẳng định Cristiano Ronaldo chưa vượt qua số bàn thắng chính thức của Josef Bican, được cho là 821 bàn.

Và CR7 hiện cũng đã có 760 bàn thắng trong sự nghiệp của mình. Con số 760 bàn thắng được CR7 tạo nên với 450 bàn cho Real Madrid, 118 bàn cho MU, 102 bàn cho ĐT Bồ Đào Nha, 85 bàn cho Juventus và 5 bàn cho Sporting. Nếu kỷ lục của Ronaldo chưa được công nhận, CR7 có thể mất tới 2 mùa nữa mới vượt qua được kỷ lục của huyền thoại Bican.

Vẫn mơ kỷ lục huyền thoại châu Á

Những tranh cãi về việc Cristiano Ronaldo đã vượt qua được huyền thoại Josef Bican vẫn chưa có đáp án chính thức. Với rất nhiều người, CR7 lúc này đã là chân sút vĩ đại nhất lịch sử. Tuy nhiên, vẫn còn kỷ lục ở cấp độ ĐTQG để Ronaldo phải phấn đấu.

Còn nhớ với cú đánh đầu ngay phút thứ 4 vào lưới Morocco ở World Cup 2018, Cristiano Ronaldo nâng tổng số bàn thắng của mình cho ĐT Bồ Đào Nha trên mọi mặt trận lên 85 bàn. Khi đó, anh vượt qua huyền thoại Ferenc Puskas (84 bàn) để trở thành tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu cấp độ đội tuyển quốc gia.

Sau 2 năm, thành tích này không ngừng được Ronaldo gia tăng. Tính đến hết năm 2020, Ronaldo có 102 bàn thắng sau 170 trận cho ĐTQG Bồ Đào Nha. Thế nhưng, CR7 chỉ mới là vua của châu Âu, và vẫn đang xếp thứ hai trong danh sách "Vua dội bom" cấp độ đội tuyển quốc gia trên thế giới.

Người dẫn đầu danh sách này là huyền thoại của bóng đá Iran và châu Á, Ali Daei. Huyền thoại từng được mệnh danh là “Vua châu Á” với 2 chức vô địch Asian Games 1998 và 2002, thiết lập kỷ lục ghi bàn trong màu áo ĐTQG Iran. Sau 149 trận, Ali Daei nổ súng 109 lần, cho đến nay vẫn giữ kỷ lục bóng đá thế giới trong cấp đội đội tuyển quốc gia.

Như vậy, để trở thành tay săn bàn xuất sắc nhất lịch sử trên cấp độ đội tuyển quốc gia, Cristiano Ronaldo cần thêm 8 bàn thắng nữa để vượt qua kỷ lục của huyền thoại Ali Daei. Nếu Ronaldo chơi tốt ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu cũng như chung kết EURO mùa hè 2021 tới đây, anh có thể tiệm cận hoặc thậm chí vượt qua kỷ lục của Ali Daei.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bóng đá   World Cup   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...