23/11/2021 11:10  
Vũ khí siêu vượt âm của Trung Quốc được cho là đã phóng ra một tên lửa khi bay vòng quanh trái đất trong vụ thử nghiệm hồi mùa hè. Cả Mỹ và Nga đều chưa cho thấy khả năng này.

Theo hãng tin Financial TimesWall Street Journal, trong vụ thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm vòng quanh thế giới hồi tháng 7 năm nay, phương tiện lướt siêu vượt âm của Trung Quốc đã đạt tiến bộ về công nghệ tới mức phóng ra một tên lửa khi bay trên biển.

Vụ phóng chưa từng có tiền lệ này cho thấy năng lực phát triển vũ khí chiến lược có thể mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc vượt bậc hơn so với tưởng tượng và khiến giới chức Lầu Năm Góc phải ngạc nhiên. Đến nay, cả Nga và Mỹ đều chưa cho thấy năng lực phóng tên lửa từ một thiết bị bay với tốc độ gấp 5 lần âm thanh, hai tờ báo viết.

Theo Financial Times, giới chức quân sự Mỹ đang cố tìm hiểu xem tại sao Trung Quốc có thể làm chủ công nghệ đó để dẫn trước các đối thủ trong cuộc chạy đua phát triển vũ khí siêu vượt âm.

Chỉ riêng vụ phóng thử vũ khí siêu vượt âm hôm 27/7 của Trung Quốc đã khiến giới chức phương Tây ngỡ ngàng. Tướng John Hyten, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tuần trước cho biết, trong vụ thử nghiệm đó, Trung Quốc đã phóng đi một tên lửa tầm xa, tên lửa này đi vòng quanh trái đất, thả một phương tiện lướt siêu vượt âm quay trở lại vị trí cách mục tiêu ở Trung Quốc chỉ khoảng 32 km.

Không giống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa - loại tên lửa di chuyển theo quỹ đạo vòng cung có thể dự đoán trước và dễ bị phát hiện bởi các radar tầm xa, vũ khí siêu vượt âm di chuyển gần khí quyển hơn nhiều, khiến các radar khó phát hiện hơn.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên hơn là, trong khi đang bay với tốc độ hơn 6.000 km/h, phương tiện siêu vượt âm đã phóng ra một tên lửa, tên lửa này đã rơi xuống Biển Đông. Báo Financial Times cho biết, các chuyên gia công nghệ của Lầu Năm Góc không chắc bằng cách nào mà Trung Quốc có thể đạt được thành tích này.

Hiện vai trò của tên lửa phóng ra giữa hành trình cũng là một bí ẩn. Một số chuyên gia cho rằng, có thể nó được dùng để nhắm vào mục tiêu hoặc cũng có thể để đánh lừa hệ thống phòng thủ của đối phương trước một cuộc tấn công bằng vũ khí siêu vượt âm. Cho dù là mục đích nào, nó cũng cho thấy tốc độ phát triển vũ khí siêu vượt âm của Trung Quốc đang tạo ra thách thức chiến lược với Mỹ. Theo tướng Hyten, vụ thử nghiệm thứ hai của Trung Quốc thực hiện sau vụ thử đầu tiên khoảng 3 tuần, thậm chí còn tạo cảm giác cấp bách hơn cho Mỹ về việc phải bắt kịp phát triển công nghệ.

Mỹ cũng đang phát triển vũ khí siêu vượt âm của mình, nhưng bị cho là đi sau Trung Quốc. Theo ông Hyten, trong vòng 5 năm qua, Trung Quốc đã thực hiện hàng trăm vụ thử tên lửa siêu vượt âm, trong khi Mỹ chỉ thực hiện 9 vụ. Trung Quốc cũng đã triển khai thành công một loại vũ khí siêu vượt âm tầm trung, trong khi Mỹ vẫn còn phải mất tới vài năm nữa mới trang bị được vũ khí đầu tiên.

Trong khi đó, Trung Quốc đến nay vẫn không xác nhận về vụ phóng vũ khí siêu vượt âm hồi mùa hè năm nay, mà tuyên bố nước này chỉ đang thử tàu vũ trụ có thể tái sử dụng.

Minh Phương
Theo AP, FT

Nguồn tin: dantri.com.vn


Trung Quốc   bí ẩn   chiến lược   chuyên gia   tàu vũ trụ  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...