08/12/2021 7:10  
Chuyên gia Mỹ cho rằng Trung Quốc có thể bí mật phát triển hệ thống tên lửa, được giấu trong các container chứa hàng, để có thể tiếp cận các cảng quốc tế.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Sun hôm 6/12, Rick Fisher, chuyên gia cao cấp về các vấn đề quân sự châu Á tại Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế (Mỹ), cho biết Trung Quốc tiếp tục bí mật phát triển các hệ thống tên lửa giấu trong các container, có thể được ngụy trang thành hàng hóa thương mại để dễ dàng tiếp cận hầu hết các cảng quốc tế.

Theo ông Fisher, với việc sử dụng chiến thuật "Con ngựa thành Troy", các tên lửa của Trung Quốc có thể được triển khai trên bất kỳ tàu nào, biến nhiều tàu tư nhân của Trung Quốc thành một hạm đội quân sự. Ông Fisher cho biết Trung Quốc ưu tiên chiến lược gây bất ngờ nên muốn triển khai hệ thống tên lửa container như vậy.

Chuyên gia Fisher nhận định các tên lửa có thể được lắp đặt trên "các tàu nhỏ không có gì đáng chú ý của Trung Quốc để thực hiện các cuộc tấn công tên lửa bất ngờ nhằm vào hệ thống phòng thủ bờ biển, hỗ trợ các lực lượng đổ bộ hoặc lực lượng trên không".

Các container có thể được cất giữ lâu năm trong các nhà kho gần các căn cứ quân sự của Mỹ và "cung cấp cho Trung Quốc nhiều lựa chọn". Theo nhà phân tích, đầu đạn xung điện từ của tên lửa có thể vô hiệu hóa bất kỳ căn cứ tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân nào gần đó.

"Một vụ nổ xung điện từ có thể phá hủy các thiết bị điện tử trên tàu ngầm và toàn bộ căn cứ mà không cần phải phóng tên lửa hạt nhân từ Trung Quốc. Washington sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, không biết nhằm vào ai để trả đũa ai và có lẽ Trung Quốc sẽ lợi dụng sự phân tâm của Mỹ để bắt đầu mục tiêu thực sự của mình", ông Fisher cho biết thêm.

Việc đặt các hệ thống tên lửa trong các container không phải là chiến thuật quân sự mới lạ, vì một số quốc gia đã tiến hành hoạt động này từ nhiều năm nay. Các hệ thống như vậy cho phép phóng tên lửa nhanh chóng và chính xác, vì chúng có thể được lắp đặt trên tàu hoặc các vị trí ven biển. Điều này cho phép một quốc gia nhanh chóng tăng cường năng lực quân sự ở bất cứ nơi nào cần thiết.

Năm 2016, Trung Quốc được cho là đã tạo ra tổ hợp tên lửa đầu tiên có thể ngụy trang thành một container chở hàng thông thường. Năm 2019, Bắc Kinh được cho là đã tìm cách đưa tên lửa hành trình tầm xa vào một container, có thể ngụy trang thành hàng hóa thương mại. Các hệ thống này được cho là đặc biệt nguy hiểm, vì chúng có thể được đưa đến cảng bằng tàu thương mại trong khi không thể phân biệt được với các hàng hóa khác.

Một báo cáo gần đây của Trung tâm luật quốc tế Stockton cho biết tên lửa ngụy trang thành hàng hóa thương mại có thể vi phạm luật quốc tế về xung đột vũ trang, vì nó "gây nguy hiểm cho các thuyền viên dân sự và khiến tất cả tàu dân sự có thể bị đẩy vào tình thế hoạt động trong khu vực xảy ra xung đột".

Bình luận của ông Fisher được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc được cho là đang quyết tâm củng cố vị thế ở Đại Tây Dương và lục địa châu Phi. Trung Quốc trước đó đã xây dựng một căn cứ nước ngoài ở Djibouti. Theo Wall Street Journal, các cơ quan tình báo Mỹ lo ngại việc Trung Quốc có ý định xây dựng căn cứ hải quân đầu tiên trên bờ biển Đại Tây Dương ở châu Phi, tại thành phố Bata, Guinea Xích Đạo, nơi đã có một cảng thương mại.

Thành Đạt

Theo Sputnik

Nguồn tin: dantri.com.vn


Trung Quốc   chiến lược   chuyên gia   Đại Tây Dương  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...