28/07/2021 23:05  
Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 28.7 thông báo đã ký hợp đồng trị giá 9,63 tỉ TWD (343 triệu USD) để mua 6 bộ thiết bị trinh sát MS-110 của Mỹ.
Theo tờ South China Morning Post, hợp đồng còn bao gồm các hệ thống, phụ tùng liên quan, hỗ trợ hậu cần, huấn luyện.
MS-110 do hãng Collins Aerospace thuộc tập đoàn Raytheon sản xuất. Thiết bị này có thể gắn trên chiến đấu cơ lẫn máy bay không người lái, có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm, bao phủ khu vực rộng.
Thiết bị có thể chụp hình ảnh độ phân giải cao từ xa, ngoài tầm tấn công của hệ thống phòng không đối phương. Theo truyền thông Đài Loan, những hình ảnh kém chất lượng chụp nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan hồi tháng 4.2020 chính là lý do thúc đẩy Đài Bắc mua MS-110.
Các thiết bị mới sẽ được triển khai tại căn cứ có chiến đấu cơ F-16 ở huyện Hoa Liên, phía đông Đài Loan từ năm 2022-2029. Trong thông báo gửi Viện Lập pháp hồi tháng 9.2020, lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan thông báo kế hoạch mua thiết bị MS-110 để trang bị cho chiến đấu cơ F-16. Đài Bắc hiện có 142 chiếc F-16 và đã đặt mua thêm 66 chiếc F-16V tiên tiến hơn.

Nguồn tin: thanhnien.vn


F-16   Trung Quốc   sân bay   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...