30/09/2021 0:20  
(Tin bóng chuyền) VĐV VĐV Morteza Mehrzad, người khổng lồ cao tới 2m46, chỉ cần tập Gym vẫn giành HCV bóng chuyền Paralympic Tokyo 2021.

Video một số màn trình diễn của Morteza Mehrzad:

VĐV Morteza Mehrzad đã giúp đoàn Iran đoạt HCV nội dung bóng chuyền ngồi (nam) tại Paralympic 2021 vừa qua. Cao tới 2m46, Mehrzad không có đối thủ trên lưới và dễ dàng giúp đoàn Iran đánh bại nhiều đối thủ mạnh, trong đó có ĐT Nga, để tiếp tục sự thống trị của Iran ở môn thể thao này (giành 6 HCV trong 8 kỳ Paralympic gần nhất).

Chiều cao của Mehrzad khiến anh có lợi thế không ai sánh bằng trên lưới, khi mà các đối thủ của anh đều thấp, còn lưới chỉ cao có 1m15. Cầu thủ 33 tuổi này được phát hiện khi HLV Hadi Rezaeigarkani xem một chương trình TV về người khuyết tật, và Mehrzad được mời thi đấu cách đây 9 năm và lên tuyển quốc gia 5 năm trước.

Điều đáng nói là với lợi thế đó, Mehrzad thậm chí còn không cần tập bóng trong thời gian chuẩn bị cho Paralympic. Anh vẫn hay tập bóng 1-2 lần trong tuần trước đây, nhưng trong 10 tháng trước khi Paralympic khởi tranh anh chỉ tập Gym do dịch Covid-19.

Trong một cuộc phỏng vấn cho hãng thông tấn ISNA, Mehrzad nói: “Tôi đã thực hiện theo chương trình tập Gym của HLV trưởng để thực hiện ở nhà. Tất nhiên thi đấu bóng chuyền không dễ dàng nếu chỉ tập Gym, nhưng chúng tôi may mắn khi vẫn giữ được sự kết dính khi thi đấu”.

Dù vậy với chiều cao vượt trội so với đối thủ, nhiều người cho rằng Mehrzad thực sự không cần tập bóng vì chỉ cần anh ở trên lưới là đồng đội có thể an tâm chuyền bóng tới và để cho Mehrzad tha hồ ghi điểm. Mehrzad đã ghi tới 28 điểm trong trận tranh HCV gặp Nga, bất chấp các cầu thủ Nga tìm đủ mọi cách để ngăn chặn anh.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Mehrzad nói anh khi không thi đấu thường trốn ở nhà mình ở thị trấn Chalus ở miền Bắc Iran. “Tôi rất trầm cảm, như sống trong nhà ngục. Tôi sợ ra ngoài vì bộ dạng của mình, họ sợ và tránh tôi như tránh người bệnh hủi. Bóng chuyền đã cho tôi cuộc sống”, anh nói.

Mehrzad nói anh đã một lần xin được gặp danh thủ bóng đá Ali Karimi, người từng vô địch Bundesliga và cúp Quốc gia Đức cùng Bayern Munich, Schalke 04, và rất xúc động khi Karimi không những đồng ý mà còn xin chữ ký và chụp ảnh chung với Mehrzad vì đã nghe danh anh từ lâu. Sau chiến thắng tại Paralympic, Mehrzad đã được người hâm mộ tranh nhau tới gặp và xin chụp ảnh khi anh dạo phố.

Morteza Mehrzad, 28 tuổi, hiện đang là người đàn ông cao nhất Iran, trong giới thể thao cũng không có VĐV nào có chiều cao tương tự. Người cao nhất bóng chuyền thế giới đương đại là Wuttichai Suksara (Thái Lan) hiện chỉ cao 2m24.

Xét về những người cao nhất đang sống, Mehrzad chỉ chịu thua đúng 1 người đó là Sultan Kosen (Thổ Nhĩ Kỳ) 38 tuổi, cao 2m51, được sách kỷ lục ghi nhận là người cao nhất thế giới đang sống.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Gym   HLV   Thổ Nhĩ Kỳ  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...