25/05/2021 11:11  
Truyền hình nhà nước Myanmar ngày 24/5 phát sóng hình ảnh đầu tiên của cựu Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi kể từ sau cuộc đảo chính quân sự gần 4 tháng trước.

Trong bản tin của kênh truyền hình nhà nước Myanmar (MRTV) vào tối 24/5, cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, 75 tuổi, được nhìn thấy ngồi thẳng lưng trên ghế bị cáo, đặt tay trên đùi và đeo khẩu trang y tế.

Bên cạnh bà là cựu Tổng thống Win Myint và một bị cáo khác - cựu Thị trưởng thủ đô Naypyitaw Myo Aung. Hai sĩ quan cảnh sát được nhìn thấy đứng phía sau họ.

"Hình ảnh này khiến trái tim tôi tan nát", tài khoản Twitter Nay Win Aung bình luận về bức ảnh chụp bà Suu Kyi trước tòa.

Một tài khoản khác có tên Su Mon Hlaing bình luận: "Tôi yêu Mẹ Aung San Suu Kyi, chúng tôi sát cánh với các nhà lãnh đạo của mình, chúng tôi muốn đất nước của chúng tôi trở lại".

Bà Suu Kyi ngày 24/5 đã ra hầu tòa lần đầu tiên kể từ khi chính phủ dân sự Myanmar bị quân đội lật đổ hôm 1/2. Quân đội Myanmar viện dẫn cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái để giành quyền điều hành đất nước từ chính phủ dân sự. Trong cuộc bầu cử năm ngoái, đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi đã giành chiến thắng áp đảo.

Reuters dẫn lời luật sư Khin Maung Zaw, người dẫn đầu nhóm pháp lý của bà Suu Kyi, cho biết sức khỏe của cựu cố vấn nhà nước Myanmar có vẻ vẫn tốt. Bà Suu Kyi đã có cuộc gặp kéo dài 30 phút với đội ngũ pháp lý của mình trước khi phiên tòa bắt đầu.

Tuy nhiên, luật sư Zaw nói rằng thân chủ của ông không được tiếp cận với báo chí trong tại nơi giam giữ và chỉ biết một phần về những gì đang xảy ra bên ngoài.

Theo luật sư Zaw, thông tin duy nhất mà bà Suu Kyi nhận được từ bên ngoài là khi cảnh sát hỏi ý kiến của bà về một số vấn đề. Tuy nhiên, luật sư Zaw cho biết bà Suu Kyi đã từ chối trả lời vì bà không biết thông tin đầy đủ về tình hình.

Ông Zaw cho biết trong cuộc gặp với các luật sư của mình, bà Suu Kyi "mong mọi người có sức khỏe tốt", đồng thời đề cập đến việc đảng NLD của bà có thể sớm bị giải tán.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông nước ngoài kể từ sau cuộc đảo chính, lãnh đạo quân đội Min Aung Hlaing cũng cho biết bà Suu Kyi có sức khỏe tốt.

Ông Min Aung Hlaing cũng nói với đài truyền hình Phoenix có trụ sở tại Hong Kong rằng, khoảng 300 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối đảo chính và chính quyền quân sự tại Myanmar, trong đó có 47 cảnh sát.

Trong khi đó, Reuters dẫn thống kê từ một tổ chức dân sự cho biết, hơn 800 người biểu tình đã thiệt mạng khi lực lượng an ninh sử dụng biện pháp mạnh, bao gồm bắn đạn thật, để giải tán đám đông.

Bà Suu Kyi, 75 tuổi, từng được trao giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực trong suốt hàng chục năm để xây dựng nền dân chủ ở Myanmar. Bà Suu Kyi và Tổng thống Win Myint là hai trong số hơn 4.000 người bị bắt kể từ sau cuộc chính biến tại Myanmar hồi tháng 2.

Bà Suu Kyi đang bị truy tố với nhiều tội danh, từ sở hữu trái phép thiết bị liên lạc cho đến vi phạm luật bí mật nhà nước với mức xử phạt có thể lên đến 14 năm tù. Bà Suu Kyi cũng bị cáo buộc vi phạm lệnh hạn chế dịch Covid-19, phát tán thông tin "có thể gây hoảng sợ", vi phạm Luật Quản lý Thảm họa Quốc gia.

Hồi tháng 3, quân đội Myanmar cáo buộc bà Suu Kyi nhận hối lộ 600.000 USD và vàng trị giá khoảng 627.905 USD. Đây được xem là cáo buộc nghiêm trọng nhất nhằm vào bà Suu Kyi, vì trước đó chính quyền quân sự chỉ cáo buộc bà các tội tương đối nhẹ.

Thành Đạt

Theo Reuters, SCMP

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Reuters   Tổng thống   bí mật nhà nước  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...