15/12/2021 6:10  
Theo các cơ quan chức năng Nghệ An, tình trạng phụ nữ phạm tội do nhiều nguyên nhân, như: Hám lợi, trình độ văn hóa thấp và hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Từ đó, chị em dễ bị kẻ xấu lợi dụng...

Gia tăng phụ nữ phạm tội

Đầu tháng 11/2021, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) phá chuyên án, bắt giữ Lang Thanh Luân (SN 1979, trú xã Châu Kim, huyện Quế Phong ) và cháu của Luân là Hà Thị Mỹ Duyên (SN 2002, trú xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) khi đang vận chuyển 1 bánh heroin ra Hà Nội tiêu thụ.

Trước đó, đối tượng Luân đã từng có 2 tiền án. Chồng Luân cũng đang thụ án tại trại giam về tội danh liên quan đến ma túy.

Trước đó, các lực lượng chức năng bắt giữ Trương Thị Huyền (SN 1976) trú tại khối Bản Bon, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong và đồng bọn, thu 12 bánh heroin và nhiều vũ khí nóng được cất giấu tại nơi ở của đối tượng Huyền.

Theo số liệu từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quế Phong (Nghệ An), từ năm 2020 đến nay đơn vị đã thụ lý kiểm sát đối với 25 đối tượng phạm tội là phụ nữ. Cụ thể có 22 người liên quan đến tội "Mua bán, vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy" và 3 người liên quan đến tội "Đánh bạc".

Tình trạng phụ nữ phạm tội đã dẫn tới hậu quả là gia đình tan vỡ, đẩy con cái vào hoàn cảnh không nơi nương tựa và để lại nhiều hệ lụy xấu cho cộng đồng xã hội.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chị em phụ nữ phạm tội, trong đó phải kể đến là hám lợi và trình độ văn hóa thấp. Nhiều chị em phụ nữ thậm chí không biết chữ nên nhận thức xã hội và hiểu biết pháp luật còn rất hạn chế, dễ bị các đối tượng xấu ngoài xã hội lợi dụng, xúi giục, dụ dỗ vào con đường vi phạm pháp luật, phạm tội.

Phần lớn số chị em phụ nữ phạm tội về ma túy cũng đều là con nghiện ma túy. Và để có ma túy sử dụng, họ đành tham gia vào hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây là một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát của không ít phụ nữ nơi huyện vùng biên này.

"Nhiều trường hợp có chồng phạm tội liên quan đến ma túy đang đi chấp hành án phạt tù thì vợ ở nhà lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội về ma túy. Một số trường hợp do hôn nhân, gia đình đổ vỡ, chồng con nghiện ngập ma túy, rượu chè, cuộc sống khó khăn dẫn đến túng quẫn, bế tắc, sa ngã vào tệ nạn xã hội và phạm tội", báo cáo của Viện KSND huyện Quế Phong chỉ rõ .

Cũng trong thời gian trên, Viện KSND huyện thụ lý giải quyết đối với 7 vụ án xâm hại tình dục trẻ em gái xảy ra trên địa bàn, trong đó có 6 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi và một vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Một số bị hại trong các vụ án xâm hại tình dục còn quá nhỏ tuổi, có bị hại là trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh. Hậu quả ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe còn làm cho các bị hại bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, để lại nhiều hệ lụy xấu cho các cháu và gia đình xã hội.

"Chặn" đứng tình trạng phụ nữ phạm tội

Trước tình trạng gia tăng tội phạm là phụ nữ, Viện KSND huyện Quế Phong đã có văn bản kiến nghị đối với các cơ quan chức năng về các biện pháp phòng ngừa phụ nữ phạm tội, trẻ em bị xâm hại tình dục trên địa bàn huyện.

Trong đó chú trong giải pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ; nhằm qua đó nâng cao ý thức cảnh giác, phòng tránh hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em và tăng cường hơn nữa trách nhiệm của gia đình trong quản lý, chăm sóc được xác định là biện pháp then chốt.

Bà Sầm Thị Thanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quế Phong - cho biết, với khả năng của mình, Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép, giáo dục, nâng cao nhận thức về pháp luật thông qua các câu lạc bộ, các buổi sinh hoạt... tới từng tổ chức hội cơ sở phối hợp chính quyền các địa phương. Bên cạnh đó, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ cây, con giống cho các hội viên, đặc biệt là các hội viên tái hòa nhập cộng đồng.

"Khó khăn lớn nhất là nhiều hội viên là người dân tộc thiểu số, nhiều chị em mù chữ, bởi vậy nội dung tuyên truyền có lúc, có nơi chưa đến được từng người. Thời gian vừa qua Huyện hội và các tổ chức hội cơ sở đã cố gắng đa dạng các hình thức tuyên truyền, dịch sang tiếng Mông, tiếng Khơ mú để chị em dễ tiếp cận hơn.

Hiện mới chỉ có 67% phụ nữ trong độ tuổi là hội viên hội phụ nữ, bởi vậy dù công tác tuyên truyền, hỗ trợ về mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội đã được triển khai nhưng không thể bao phủ hết tới tất cả chị em phụ nữ trên địa bàn", bà Sầm Thị Thanh thông tin.

Bên cạnh đó, Viện KSND huyện cũng kiến nghị lực lượng công an tăng cường công tác quản lý nắm tình hình, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi liên quan đến tội phạm về ma túy, tội phạm về xâm hại tình dục trẻ em.

Hoàng Lam

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công an   Hà Nội   Mua bán   hành vi   kiến nghị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...