06/07/2021 18:10  
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là đã thực hiện nhiều biện pháp để giải quyết tình trạng khó khăn về lương thực tại Triều Tiên trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát.

Theo Nikkei Asia, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho đã thay thế hàng loạt quan chức chủ chốt trong đảng cầm quyền vì không giải quyết được tình trạng thiếu lương thực kéo dài, đồng thời chỉ trích họ đẩy an ninh của đất nước và sự an toàn của người dân vào tình trạng nguy hiểm.

Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) cho biết, tại Triều Tiên, giá ngô trên thị trường đã tăng lên đáng kể từ đầu năm nay, trong khi giá gạo tăng vọt trong tháng 6. Tổ chức này cho biết, nguyên nhân là do thiếu nguồn cung trầm trọng.

Theo Daily NK, một trang mạng của Hàn Quốc chuyên theo dõi thông tin về Triều Tiên, giá gạo đã tăng hơn 50% vào tháng trước tại Hyesan, thành phố phía bắc tỉnh Ryanggang của Triều Tiên giáp biên giới Trung Quốc.

Theo ước tính của Hàn Quốc, sản lượng ngũ cốc của Triều Tiên giảm 5,2% vào năm 2020, hầu hết do lũ lụt trên diện rộng vào mùa hè năm ngoái ở khu vực nông nghiệp phía nam nước này. Triều Tiên cũng cắt nguồn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc do lo ngại nguy cơ lây lan dịch Covid-19, trước khi nối lại một số hoạt động thương mại hàng hải với Bắc Kinh vào tháng 3 và tháng 4 để đảm bảo nguồn cung phân bón.

Giữa lúc tình hình lương thực tại Triều Tiên gặp khó khăn, nhà lãnh đạo Kim Jong-un trông gầy hơn khi xuất hiện trên truyền thông nhà nước hồi tháng 6 sau một tháng vắng bóng. Hôm 25/6, Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên chiếu cảnh một người dân nói rằng: "Nhìn thấy vị Tổng bí thư đáng kính Kim Jong-un tiều tụy khiến trái tim chúng tôi đau lòng".

Trong cuộc họp ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên hôm 15/6, nhà lãnh đạo Kim Jong-un lần đầu tiên thừa nhận: "Tình hình lương thực của người dân đang rất căng thẳng do ngành nông nghiệp không hoàn thành kế hoạch sản xuất ngũ cốc vì ảnh hưởng bão lũ hồi năm ngoái".

Một số nguồn tin theo dõi tình hình Triều Tiên cho rằng, chính tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng đã khiến ông Kim Jong-un khiển trách và sa thải hàng loạt quan chức cấp cao của đảng vào ngày 29/6.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ông Kim Jong-un cũng cảnh báo về một "cuộc khủng hoảng quy mô lớn trong việc đảm bảo an ninh quốc gia và sự an toàn của người dân", đồng thời thay thế một số quan chức chủ chốt của đảng cầm quyền.

Theo KCNA, một số quan chức Triều Tiên đã bị cách chức ngay tại cuộc họp, nhưng không nói rõ liệu các vụ cách chức này có liên quan đến cuộc khủng hoảng lương thực hay cuộc chiến chống dịch Covid-19 không.

Ông Kim Jong-un đã ký một lệnh đặc biệt vào ngày 17/6, yêu cầu giải phóng nguồn gạo quân sự dự trữ để bán cho người dân với mức giá thấp hơn thị trường. Nhưng NK News trích dẫn nguồn tin thân cận cho biết quân đội không có đủ lượng gạo để đáp ứng yêu cầu. Quân đội được cho là đã nỗ lực nhập khẩu gạo từ Trung Quốc nhưng chưa được phép. Động thái này có thể vi phạm các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt do ban lãnh đạo đảng đặt ra, vì Triều Tiên đã đóng biên giới với Trung Quốc sau khi dịch bùng phát.

Thanh Thành

Theo Nikkei Asia

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Kim Jong-un   Trung Quốc   căng thẳng   khủng hoảng   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...