04/11/2021 13:20  
Phong, Sang và Quân đã dùng vỏ chai bia thủy tinh đánh anh L.V.N vì cho rằng bị ép uống nhiều bia.

Ngày 4/11, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Duy Phong (21 tuổi, ngụ TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Minh Quân (21 tuổi, ngụ: quận 7, TP.HCM) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, ngày 1/11, Phong, Quân và Sang (21 tuổi, ngụ TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cùng ngồi nhậu với anh L.V.N (trú huyện Phú Giáo) tại một quán bia thuộc ấp 1, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng.

Trong lúc nhậu, cho rằng mình bị ép uống nhiều bia nên giữa nhóm của Phong, Quân, Sang và anh L.V.N xảy ra mâu thuẫn cãi nhau dẫn đến xô xát. Trong lúc đánh nhau, Phong, Sang và Quân đã dùng vỏ chai bia thủy tinh đánh anh L.V.N vào vùng đầu, mặt và tay khiến anh L.V.N bị thương nặng phải đi cấp cứu. Sau khi gây án, 3 đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Bàu Bàng đã tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Duy Phong và Nguyễn Thái Sang, riêng đối tượng Nguyễn Minh Quân đã trốn khỏi nơi cư trú.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Công an   HCM   hành vi   đánh hội đồng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...