18/12/2021 15:10  
Số ca mắc Covid-19 mới tại Hàn Quốc vượt 7.000 người trong ngày thứ 4 liên tiếp, trong khi số ca bệnh nặng đã tăng lên mức cao kỷ lục.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 18/12 cho biết, nước này ghi nhận thêm 7.314 ca mắc Covid-19, trong đó có 7.284 ca nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm lên 558.864 trường hợp.

Số ca nhiễm mới hôm 18/12 giảm nhẹ so với 7.434 ca được ghi nhận một ngày trước đó và kỷ lục 7.850 ca hôm 15/12.

Số bệnh nhân Covid-19 thể nặng tại Hàn Quốc cũng tăng lên mức kỷ lục là 1.016 trường hợp hôm 18/12, lần đầu tiên vượt mốc 1.000. Mức kỷ lục được ghi nhận trước đó là 989 trường hợp hôm 16/12.

Hàn Quốc ngày 18/12 cũng ghi nhận thêm 53 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên 4.644 trường hợp.

Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 15 ca nhiễm biến chủng Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến chủng mới lên 166 trường hợp.

Trước nguy cơ làn sóng Covid-19 bùng phát trở lại, chính phủ Hàn Quốc đã áp đặt lại hàng loạt biện pháp hạn chế chống dịch vào ngày 18/12. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực cho đến ngày 2/1 để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Động thái trên đã đánh dấu việc chính phủ Hàn Quốc đảo ngược kế hoạch "sống chung với Covid-19" đưa ra cách đây hơn một tháng.

Theo các biện pháp chống dịch mới, quy mô tối đa của các cuộc tụ tập chỉ giới hạn ở mức 4 người và áp dụng trên toàn quốc, giảm so với quy định hiện tại là tối đa 6 người ở thủ đô Seoul và 8 người ở các khu vực khác.

Hàn Quốc cũng áp lệnh giới nghiêm vào 21 giờ và 22 giờ hàng ngày đối với các cơ sở kinh doanh, tùy thuộc vào loại hình dịch vụ họ cung cấp.

Ngoài ra, chỉ những người đã được tiêm phòng đầy đủ mới được phép tập trung tại các nhà hàng và quán cà phê cùng với những người khác, trong khi những người chưa được tiêm phòng chỉ có thể sử dụng các dịch vụ này một mình hoặc được yêu cầu mang đi hay giao hàng tận nơi.

Các trường học ở khu vực Seoul sẽ tiếp tục giảng dạy trực tuyến và hoạt động với khoảng 2/3 hoặc 75% công suất bắt đầu từ ngày 20/12, ngoại trừ lớp 1 và lớp 2 ở các trường tiểu học. Các sự kiện thể thao ngoài trời hoặc các hoạt động lễ hội chỉ được phép cho tối đa 300 người tham dự.

Tính đến ngày 18/12, 84,5% trong số 52 triệu dân Hàn Quốc đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên và 81,8% đã được tiêm chủng đầy đủ. KDCA cho biết khoảng 21,3% dân số đã được tiêm mũi vaccine tăng cường.

Hệ thống y tế Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng quá tải trong bối cảnh số ca nhiễm tăng nhanh. Khoảng 1.500 bệnh nhân Covid-19 phải chờ giường bệnh điều trị tại các bệnh viện do các khoa hồi sức cấp cứu đã kín chỗ đến 90%.

Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, 81% giường điều trị tích cực dành cho bệnh nhân Covid-19 ở Hàn Quốc đã kín chỗ tính đến chiều 17/12. Tỷ lệ này tăng cao hơn ở khu vực thủ đô Seoul (85%). Hiện chỉ còn 120 giường điều trị tích cực còn trống ở Seoul, Incheon và Gyeonggi và 247 giường trên cả nước.

Các bác sĩ và y tá mô tả cảnh tượng "như chiến trường" ở các bệnh viện Seoul khi lượng bệnh nhân đổ về quá nhiều. Park Hyang, một quan chức cấp cao của Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết, ít nhất 17 bệnh nhân Covid-19 ở nước này đã tử vong tại nhà hoặc cơ sở điều trị do không có giường bệnh. 

Thành Đạt

Theo Yonhap

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bệnh viện   Covid   Covid-19   Yonhap   dịch vụ  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...