30/10/2021 11:20  
Video do quân đội Ukraine công bố gần đây, cho thấy cảnh máy bay không người lái phá hủy vũ khí Nga sản xuất ở miền đông Ukraine.

Trong video do Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đăng tải, một máy bay không người lái (UAV) phát hiện trận địa pháo của phe ly khai ở miền đông.

UAV Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, ném bom dẫn đường trúng một khẩu lựu pháo cỡ nòng 122mm do Nga sản xuất. Các mảnh vỡ văng xa tới tận một cánh đồng gần đó.

“Máy bay không người lái phá hủy một khẩu lựu pháo của lực lượng chiếm đóng bằng bom dẫn đường”, tuyên bố của quân đội Ukraine cho biết.

Đây là lần đầu tiên quân đội chính phủ Ukraine sử dụng UAV hiện đại bậc nhất do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp để chống lại phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng phản ứng về vụ việc.

“Nga có quan hệ đặc biệt với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sự việc này là hết sức đáng tiếc. Chúng tôi lo ngại rằng việc cung cấp những vũ khí như vậy cho quân đội Ukraine càng làm tình hình ở miền đông nước này trở nên tồi tệ”, ông Peskov nói. “Những vũ khí như vậy không đóng góp vào nỗ lực giải quyết bất đồng nội bộ ở Ukraine”.

Theo các chuyên gia, để đối phó UAV Bayraktar TB2 một cách hiệu quả, Nga sẽ cần phải huy động các hệ thống phòng không phong tỏa bầu trời miền đông Ukraine. Phe ly khai hiện có năng lực hạn chế trong việc bắn rơi các máy bay ở tầm cao.

Ukraine mua các UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2019 hoặc 2020. Mẫu UAV vũ trang này đã chứng minh khả năng chiến đấu trong cuộc chiến giữa Armenia và Azerbaijan cuối năm 2020.

Bayraktar TB2 có trần bay 8.000 mét, hoạt động liên tục trong 27 giờ. UAV có hai giá treo vũ khí dưới cánh được thiết kế để mang theo tổng cộng 150kg bom hoặc tên lửa.

Hợp đồng bán UAV Bayraktar TB2 cho Ukraine bao gồm chương trình huấn luyện và hỗ trợ sản xuất trong tương lai. Việc Thổ Nhĩ Kỳ bán cho Ukraine loại vũ khí hiện đại này khiến Nga bày tỏ sự thất vọng sâu sắc.

Hôm 29.10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng bảo vệ việc sử dụng vũ khí do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp để tấn công phe ly khai do Nga hậu thuẫn.

Ông Zelensky nói quân đội nước này hành động tự vệ, không vi phạm bất cứ thỏa thuận nào. “Quân đội Ukraine sẽ tiếp tục hành động dựa trên quan điểm bảo vệ lãnh thổ quốc gia”, ông Zelensky nói.

Pháp và Đức, hai quốc gia đóng vai trò hòa giải trong cuộc xung đột miền đông Ukraine, cũng bày tỏ quan ngại về việc Ukraine leo thang chiến sự bằng UAV Bayraktar TB2.

Đại sứ quán Mỹ ở Kiev kêu gọi các bên tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, trong khi cáo buộc Nga cung cấp cho phe ly khai UAV và lựu pháo.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Azerbaijan   Thổ Nhĩ Kỳ   Tổng thống   chuyên gia   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...