16/11/2021 11:25  
Peng Shuai, cựu vô địch đánh đôi Wimbledon, tố bị một quan chức cấp cao Trung Quốc ép quan hệ tình dục năm 2018.

Peng Shuai tiết lộ sự việc trên mạng xã hội Weibo tuần trước, nhưng bài đăng của cô bị xóa sau 30 phút. Theo Peng, người ép cô quan hệ tình dục là chính trị gia cấp cao Trung Quốc – Zhang Gaoli. Ông Zhang, 75 tuổi, đã có gia đình và từng giữ vị trí Phó Thủ tướng Trung Quốc tới 2018.

Peng, 35 tuổi, cho biết cả hai quan hệ tình cảm từ năm 2011 và vụ lạm dụng xảy ra tại nhà riêng của Zhang năm 2018. Sau khi bài đăng của Peng bị Weibo xóa, phần lớn các thông tin khác về cô cũng bị gỡ khỏi các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

"Chúng tôi nhận được một số thông tin từ Hiệp hội Quần vợt Trung Quốc xác nhận Peng an toàn và không chịu bất kỳ mối đe dọa thể chất nào", CEO WTA Steve Simon nói hôm 14/11. WTA ra thông báo phản đối vấn nạn tấn công tình dục với các tay vợt nữ và yêu cầu Trung Quốc điều tra vụ việc của Peng.

Simon cho biết WTA sẵn sàng rút các giải đấu khỏi Trung Quốc nếu vụ việc của Peng không được làm sáng tỏ. "Xâm phạm các tay vợt nữ là điều không được phép xảy ra", Simon nói trong cuộc phỏng vấn với New York Times. "Chúng tôi sẽ không lùi bước trước các sự việc như của Peng. Chúng tôi có thể không hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc nữa".

Peng Shuai là một trong những VĐV thể thao nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cô là tay vợt thứ ba của Trung Quốc, sau Zheng Jie và Li Na, vào tới bán kết đơn nữ Grand Slam, tại Mỹ Mở rộng 2014. Peng vô địch đôi nữ Wimbledon 2013, Roland Garros 2014 và WTA Finals 2013. Cô cũng giành hai HC Vàng Asiad cho Trung Quốc năm 2010.

Vy Anh (theo Daily Mail)

Nguồn tin: vnexpress.net


CEO   Hiệp hội   New York Times   Roland Garros   Trung Quốc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...