29/10/2021 8:25  
Tình báo Hàn Quốc nói lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hiện nặng 120 kg sau khi giảm 20 kg và hoàn toàn khỏe mạnh.

Tại cuộc họp kín với quốc hội, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết đã sử dụng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, phân tích video độ phân giải siêu cao về lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các phương pháp khác để xem xét tình trạng của ông, hai nghị sĩ tham dự cuộc họp hôm 28/10 cho biết.

Sức khỏe của Kim Jong-un, 37 tuổi, gần đây gây chú ý vì trông ông có vẻ gầy hơn, nhưng các nhà quan sát Triều Tiên lâu năm cho biết ông không có vấn đề gì về sức khỏe và việc giảm cân có thể là nỗ lực cải thiện vóc dáng. Họ lưu ý ông tiếp tục các hoạt động công khai thường xuyên và không có diễn biến bất thường trong các video của Triều Tiên.

Tuy nhiên, những tin đồn chưa được xác thực về lãnh đạo Triều Tiên vẫn tiếp tục xuất hiện, thậm chí có trang tin cho rằng ông sử dụng người đóng thế mỗi lần xuất hiện trước công chúng. NIS bác bỏ thông tin này là vô căn cứ, nghị sĩ Kim Byung-kee nói.

Theo ông, NIS nói với quốc hội rằng cân nặng của Kim Jong-un đã giảm từ khoảng 140 kg xuống 120 kg. NIS trước đây cho biết Kim Jong-un cao khoảng 1m70.

Theo NIS, tính đến nay, Kim Jong-un có 70 ngày tham gia các hoạt động công khai, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. NIS cũng phát hiện Kim Jong-un đã đưa ảnh của ông nội và cha khỏi một phòng họp của đảng Lao động.

Nghị sĩ Ha Tae-keung dẫn báo cáo của NIS cho biết Triều Tiên đã bắt đầu sử dụng thuật ngữ "Chủ nghĩa Kim Jong-un", một hệ tư tưởng chính trị được đặt theo tên Kim Jong-un, độc lập với các hệ tư tưởng hiện có là "Chủ nghĩa Kim Jong-il" và "Chủ nghĩa Kim Nhật Thành".

Triều Tiên đang trải qua giai đoạn khó khăn kinh tế ngày càng trầm trọng hơn bởi đại dịch Covid-19. Theo NIS, thương mại hàng năm của Triều Tiên với Trung Quốc giảm 2/3, xuống còn 185 triệu USD tính đến tháng 9 năm nay so với năm trước.

Giới chức Triều Tiên đang phải vật lộn để đối phó với tình trạng giá cả hàng hóa tăng vọt và thiếu thuốc cũng như các nguồn cung thiết yếu khác. Nước này cũng không thể nhập khẩu giấy và mực được sử dụng để in tiền giấy, buộc quan chức Triều Tiên phải phát hành tiền tệ tạm thời, theo cuộc họp của NIS.

NIS chứng thực các báo cáo gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rằng Triều Tiên đang bắt đầu nới lỏng các hạn chế biên giới để nhận hỗ trợ từ bên ngoài. Nghị sĩ Ha cho hay NIS vẫn chưa nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào về một đợt bùng phát Covid-19 lớn ở Triều Tiên.

Dù kiểm soát nghiêm ngặt ở biên giới để ngăn Covid-19, Triều Tiên không cho thấy mức độ khẩn cấp đối với vaccine. Theo nghị sĩ Ha, Triều Tiên đã từ chối các đề nghị cung cấp vaccine của Nga, Trung Quốc và cũng không quan tâm đến việc mua vaccine Pfizer.

Huyền Lê (Theo AP)

Nguồn tin: vnexpress.net


Covid   Covid-19   Kim Jong-un   Trung Quốc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...