13/12/2021 12:25  
Quân đội Campuchia thông báo vũ khí Mỹ trong biên chế đều đã quá cũ và không thể sử dụng, sau khi Thủ tướng Hun Sen yêu cầu kiểm kê.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh hôm qua cho biết nước này đang sở hữu một số vũ khí Mỹ, nhưng tất cả đều được nhập khẩu từ thời chính quyền Lon Nol đầu thập niên 1970.

"Rất nhiều vũ khí Mỹ vẫn nằm trong các kho chứa trên khắp đất nước sau khi Lon Nol bị lật đổ. Tuy nhiên, phần lớn số vũ khí này đều đã quá cũ và không thể sử dụng được", ông nói.

Bộ trưởng Tea Banh thêm rằng chính quyền Campuchia hiện nay chưa từng đặt mua vũ khí từ Mỹ. Một số trang bị như phương tiện cơ giới quân sự được Washington tặng cho Phnom Penh cũng rất hiếm khi vận hành.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm (SIPRI) cho biết Campuchia đang sở hữu nhiều khí tài do Mỹ sản xuất, thu được từ quân đội chính quyền Lon Nol như súng trường M16, súng phóng lựu M79 và xe tải GMC M35A2. Nước này cũng có một số pháo M101 cỡ nòng 105 mm của Mỹ, nhưng chúng chỉ được dùng trong nghi lễ.

Phát biểu được Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh đưa ra hai ngày sau khi Thủ tướng Hun Sen ra lệnh cho quân đội kiểm kê vũ khí và quân trang mà Campuchia đang có. "Toàn bộ vũ khí và quân trang Mỹ nếu có phải được thu hồi, niêm cất hoặc tiêu hủy", ông thông báo trên Facebook hôm 10/12.

Đây là biện pháp đáp trả sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/12 áp đặt lệnh cấm vận vũ khí với Campuchia do những quan ngại về "nhân quyền và tham nhũng" cũng như hoạt động của Trung Quốc ở nước này. Lệnh cấm vận ngăn quân đội và các cơ quan tình báo Campuchia tiếp cận với "khí tài và dịch vụ quốc phòng Mỹ".

Thủ tướng Hun Sen cũng tỏ ý chê chất lượng vũ khí trang bị Mỹ. "Lệnh cấm vận của Mỹ là thông điệp cảnh báo đến thế hệ lãnh đạo chính phủ tiếp theo của Campuchia rằng nếu họ muốn có nền quốc phòng độc lập, xin đừng sử dụng vũ khí Mỹ. Rất nhiều bên dùng vũ khí của Mỹ đã thua trong các cuộc chiến", ông Hun Sen viết.

"Gần đây, phe thua trong cuộc chiến ở Afghanistan cũng dùng vũ khí Mỹ. Tôi tin tưởng vào lòng can đảm, sĩ khí và quyết tâm của binh sĩ chúng ta khi chiến đấu để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, hơn là chỉ tin vào vũ khí", ông cho biết thêm.

Bộ Thương mại Mỹ cũng ban hành hạn chế xuất khẩu mới đối với Campuchia, hạn chế nước này tiếp cận những mặt hàng lưỡng dụng có thể sử dụng trong dân sự và quân sự, cùng các mặt hàng quân sự và dịch vụ quốc phòng ít nhạy cảm.

Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Phy Siphan ngày 10/12 cho biết Mỹ đưa ra quyết định sai lầm, không hợp lý khi áp trừng phạt bổ sung và không bán thiết bị quân sự cho Campuchia.

Campuchia năm ngoái quyết định phá dỡ một cơ sở do Mỹ tài trợ tại căn cứ hải quân Ream, sau đó thông báo Trung Quốc hỗ trợ hiện đại hóa và mở rộng căn cứ này. Mỹ hồi tháng 10 cáo buộc Campuchia "thiếu minh bạch" về hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại Ream và nhiều lần bày tỏ lo ngại về hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc tại đây.

Bộ Quốc phòng Campuchia kêu gọi Washington "ngừng tạo ra các tình huống mới gây tiêu cực", đồng thời yêu cầu Mỹ "tôn trọng chủ quyền và bí mật quân sự của Campuchia".

Vũ Anh (Theo Phnom Penh Post)

Nguồn tin: vnexpress.net


MC   Trung Quốc   dịch vụ   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...