29/09/2021 9:05  
Trước đó, ngày 18.5, người dân tố giác dù trong giai đoạn TP.Đà Nẵng cấm tụ tập để phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn có nhóm thanh niên sử dụng ma túy ở quán cà phê Thế Kỷ 86 (đường Lê Thanh Nghị, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu).
Nhận tin báo, Công an Q.Hải Châu ập vào quán cà phê trên, bắt quả tang Trần Công Quốc, Đoàn Phạm Duy Ân (30 tuổi), Huỳnh Ngọc Sơn (38 tuổi), Lê Toàn Hiếu (33 tuổi), Trần Thanh Liêm (32 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu), Đoàn Phan Hoàng Hải (32 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, cùng TP.Đà Nẵng) và Ngô Đức Bằng (20 tuổi, ngụ Đắk Lắk) đang sử dụng trái phép chất ma túy.
Lực lượng công an thu giữ trong người Ân 1 gói chứa 10 gram ma túy đá.
Quá trình điều tra xác định, Trần Công Quốc đã thuê mặt bằng để mở quán cà phê và cho Đoàn Phạm Duy Ân thuê phòng trọ tại quán. Ngày 18.5, Quốc nói Ân mua ma túy nhưng không có địa điểm sử dụng, vì lúc này các cơ sở lưu trú đã đóng cửa chống dịch Covid-19.
Quốc và Ân đã mời nhóm bạn nghiện đến tham gia “tiệc ma túy” ngay tại quán.
Trước đó, Công an Q.Hải Châu cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Ân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Công an   Cẩm Lệ   hành vi   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...