18/12/2021 7:25  
TP HCMDự án nâng cấp đường Đặng Thúc Vịnh dài hơn 5 km ở huyện Hóc Môn có nhiều đoạn hoàn thành mở rộng và trải nhựa, nhưng khoảng 500 trụ điện vẫn chắn giữa tuyến.

Công trình sửa chữa, nâng cấp đường Đặng Thúc Vịnh (tỉnh lộ 9) làm trên đoạn dài 5,2 km qua xã Đông Thạnh và Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng. Thi công năm 2018, đến nay dự án đạt hơn 80% khối lượng, trong đó cơ bản hoàn thành mở rộng đường 7-8 m lên 30 m. Nhiều đoạn đã trải nhựa, lát đá vỉa hè... giúp giảm bụi và thuận tiện cho người dân đi lại.

Sau khi dự án mở rộng qua hai bên, hơn 500 trụ điện trước đây vốn ở sát tuyến, nay nằm giữa đường do chậm di dời. Nhiều đoạn trụ điện chia thành hai hàng, chằng chịt các bó dây, trong đó một số vị trí đường dây cáp lòng thòng, võng xuống gần ngang đầu người đi qua. Phía dưới, chân các trụ điện được cảnh báo bằng sơn màu trắng, đỏ, căng dây...

Là trục kết nối TP HCM qua Bình Dương, Long An, đường Đặng Thúc Vịnh có lưu lượng xe khá lớn. Việc hàng trăm trụ điện nằm giữa đường càng khiến dòng người dễ ách tắc khi tan tầm, các xe chạy qua dễ xảy ra va quẹt. "Xe thường chạy nhanh ở đoạn trải nhựa xong phía gần đường Tô Ký nên rất nguy hiểm với những người không quen đường, đặc biệt là buổi tối", anh Nguyễn Văn Thức, ở xã Thới Tam Thôn phản ánh.

Ban điều hành dự án đường bộ 3 (thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM - chủ đầu tư), cho biết thời gian qua, đơn vị liên tục đề nghị phía điện lực đẩy nhanh tiến độ di dời hàng trụ điện cũ, song tiến độ triển khai khá chậm. Đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao khoảng 80% vị trí thi công trụ điện mới dọc vỉa hè thuộc phạm vi dự án và ngành điện đã trồng được hơn 380 trong tổng gần 650 trụ.

Chủ đầu tư cho biết vẫn đang chờ di dời hàng điện trên đường, trong đó đề nghị giải quyết trước các vị trí trong phạm vi đào cống để nhà thầu thi công lắp đặt. Trước đó những đoạn đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, mặt đường mới được đổ một lớp bêtông nhựa, sau khi di dời hàng trụ điện, đơn vị thi công mới làm tiếp lớp nhựa phía trên.

"Chúng tôi đang tiếp tục đốc thúc phía điện lực di dời sớm để đồng bộ dự án đường Đặng Thúc Vịnh, kế hoạch sẽ thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán", ông Lê Ngọc Hùng, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM cho hay.

Lý giải việc chưa di dời các trụ điện cũ ở lòng đường, một lãnh đạo Ban quản lý lưới điện phân phối, thuộc Tổng công ty điện lực TP HCM, nói thời gian qua, quá trình trồng trụ mới gặp khó khăn do người dân không đồng thuận khi làm ở trước nhà. Các thủ tục giải quyết việc này kéo dài, cộng với ảnh hưởng Covid-19 làm chậm tiến độ triển khai. Ngoài ra, việc thi công trụ mới và di dời trụ cũ bị xung đột với hạ tầng kỹ thuật ngầm, cần khảo sát và phối hợp đồng bộ giữa các bên.

"Di dời lưới điện cũng không thể làm từng đoạn mà phải đấu nối thông suốt, xây dựng kế hoạch cắt điện phù hợp nhằm hạn chế xáo trộn sinh hoạt, kinh doanh của người dân...", đại diện Ban quản lý lưới điện phân phối nói và cho biết trước Tết Nguyên đán sẽ di dời trước các trụ điện đoạn đầu dự án đường Đặng Thúc Vịnh, gần giao lộ tuyến Tô Ký. Đoạn còn lại cũng được đẩy nhanh sau đó.

Hiện, ngoài dự án đường Đặng Thúc Vịnh "chạy nước rút", ngành giao thông TP HCM dự kiến trước Tết Nguyên đán đưa vào khai thác 9 gói thầu, dự án khác. Trong đó một số công trình lớn như cải tạo đường và kênh Nước Đen (quận Bình Tân), vốn 629 tỷ đồng; đầu tư hạ tầng kỹ thuật 9 lô đất thuộc khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), vốn 603 tỷ đồng; cầu Hang Ngoài mới (quận Gò Vấp), vốn 404 tỷ đồng...

Gia Minh

Nguồn tin: vnexpress.net


Covid   Covid-19   HCM   hạ tầng kỹ thuật   đô thị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...