06/10/2021 0:20  
Sau 7 vòng Premier League đã chứng kiến cuộc đua top đầu khá nhiều đội tham gia.
Sự kiện: Premier League 2021-22 Liverpool Tottenham

   

Nhìn lại trận đấu Liverpool - Man City (bản quyền K+)

Khởi đầu tốt của ông lớn

Premier League đã trải qua 7 vòng đầu tiên và chưa đội nào thực sự bứt lên để tạo ra một cách biệt lớn, rằng khoảng cách giữa đội đầu bảng với những kẻ bám đuổi là khá nhỏ. Trên bảng xếp hạng lúc này, Chelsea với 16 điểm chỉ hơn Liverpool có 1 điểm, trong khi Man City, MU, Everton và Brighton đều xếp sau Liverpool với cách biệt cũng chỉ 1 trận hòa.

Khác với mùa trước, năm nay các đội thuộc hàng ứng viên vô địch đều đã thể hiện được năng lực nhất định và họ đều đang nắm giữ các vị trí dẫn đầu. Mùa trước Man City đã có khởi đầu chậm chạp nhưng năm nay họ đang bám sát Chelsea và Liverpool, trong khi “The Kop” đang là đội duy nhất chưa thua từ đầu mùa và Chelsea tỏ ra rất khó bị đánh bại nếu không phải là đối thủ mạnh.

Dù vậy Premier League đang ngày càng chứng kiến sự bắt bài nhanh chóng của các đội với nhau và những ứng viên vô địch cũng tỏ ra chật vật ở một số trận tưởng chừng họ sẽ thắng dễ. Thế nên cách biệt giữa nhóm dẫn đầu không quá cách biệt ở thời điểm này.

Thế mạnh/yếu của các đội

Gần như đội nào trong nhóm dẫn đầu cũng đều có điểm yếu bộc lộ sau những vòng đầu tiên. Đội đầu bảng Chelsea có hàng phòng ngự rất chắc chắn, nhưng từ sau trận thắng Tottenham các đội đã bắt đầu nghĩ ra nhiều phương án khác nhau để hóa giải hàng tiền vệ của Thomas Tuchel.

Liverpool có một số trận khá mong manh, Brentford và Man City đều khoét sâu vào vị trí hậu vệ phải của “The Kop” trong khi Thiago vắng mặt khiến họ đôi lúc mất tuyến giữa trước các đội mạnh.

Khía cạnh tấn công biên của Man City không còn nguy hiểm như giai đoạn 2018-2020 và họ không thể dựa mãi vào chiến thuật “số 9 ảo” để tìm chiến thắng mà phải nhờ vào trung phong cắm ra tay. Còn MU thực sự không có đội hình tốt như 3 đội nói trên dù các cá nhân thì rất chất lượng, chỉ 1 trận giữ sạch lưới từ đầu mùa và mặt trận tấn công chủ yếu dựa vào sự xuất sắc của Ronaldo và Fernandes. 

Ở phía dưới, Everton thực sự đáng gờm dưới sự dẫn dắt của Rafa Benitez nhưng chưa gặp nhiều đối thủ mạnh. Brighton cần một chân sút giỏi vì họ chơi rất mượt nhưng đang dựa vào những chiêu trò của Neil Maupay để tìm bàn thắng. Brentford thì lại có Ivan Toney, nhưng hãy xem họ ổn định tới đâu khi tổng quan lực lượng không mạnh như các đối thủ cạnh tranh khác.

Tottenham đá thực dụng nhưng lại thủng lưới nhiều và đang dựa vào từng màn trình diễn tràn đầy năng lượng của Son Heung Min, ít nhất Nuno Santo có vẻ đang dần loại bớt những thành phần không xứng đáng ra sân như Alli và Ndombele khiến kết quả khá hơn. West Ham vẫn đá hay như mùa trước nhưng ném đi quá nhiều thế dẫn bàn mùa này và David Moyes gần đây có những quyết định thay người khó hiểu một khi phải lo mặt trận cúp châu Âu.

Aston Villa có lẽ sẽ phải trông cậy nhiều vào thủ môn Emiliano Martinez bởi hai tiền đạo Watkins & Ings đang không ăn ý với nhau, còn các tiền vệ tỏ ra lạc nhịp từ khi Jack Grealish ra đi. Arsenal thì đã chắc chắn trở lại, hàng công đôi lúc bùng nổ, nhưng cần thời gian để rèn khả năng cầm bóng trước các đội mạnh.

Cơ hội vô địch của ai?

Trong các đội nửa trên BXH lúc này, có lẽ chỉ Liverpool, Man City và Chelsea sẽ cạnh tranh chức vô địch bởi vấn đề của cả ba đội đều có thể giải quyết được nếu có chiến thuật hợp lý, và họ có nhân sự để khỏa lấp các điểm yếu đó. Man City ngay cả khi không có tiền đạo cắm vẫn rất nguy hiểm trong tấn công nhờ sự biến hóa khôn lường qua mỗi trận đấu.

MU có thể cạnh tranh danh hiệu, nhưng e là không phải với Solskjaer trừ khi ông nghĩ ra được một công thức lợi hại cho đội hình đắt tiền mình sở hữu. Arsenal chỉ có thể nhắm đến việc lọt vào top 6 bởi hàng tiền vệ chưa có gì nổi bật so với các đội mạnh và trong các tiền đạo mới chỉ có Aubameyang tin cậy được. Tottenham đang trong giai đoạn tìm ra đội hình lý tưởng và họ có thể sẽ có phong độ tốt ở một thời điểm nào đó, nhưng với chiều sâu lực lượng hiện tại thì khó vào top 4.

Trong các đội có thể gây bất ngờ lọt vào nhóm dự cúp châu Âu, Everton rất có khả năng bởi năm nay Rafa Benitez đã đưa về 2 cầu thủ ông từng ao ước là Demarai Gray và Andros Townsend, và cả 2 đều đang đá rất hay trong khi Abdoulaye Doucoure và Allan trấn thủ tốt ở hàng tiền vệ. Chỉ cần Calvert-Lewin và Richarlison giữ phong độ ổn định thì điều gì cũng có thể.

Mời các bạn đón xem phần tiếp theo vào sáng 7/10!

Theo Q.D (Tạp chí Du lịch TP.HCM)

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   HCM   Man City   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...