30/05/2021 18:11  
Man City đã ở rất gần thiên đường nhưng rồi, họ lại lướt qua đỉnh vinh quang mà không thể chạm tay. Điều đáng buồn là những toan tính quá nhiều của HLV Pep Guardiola đã khiến họ ôm hận.

1. Trước thềm trận chung kết Champions League, báo giới Anh đã ví cuộc đấu trí giữa hai HLV Pep Guardiola và Thomas Tuchel giống như màn so tài đỉnh cao của hai đại kiện tướng cờ vua. Ai cũng hiểu, trong cuộc đấu trí ấy, chỉ cần một nước cờ sai, họ có thể phải trả giá cực đắt.

Và trong ván cờ sinh tử ấy, Pep Guardiola đã là kẻ thất bại…

Nhiều chuyên gia cho rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đi nước cờ sai lầm, khi không bố trí tiền vệ phòng ngự nào trên sân. Bàn thua duy nhất của Man City cũng xuất phát từ lỗ hổng từ vị trí này, khi để Mason Mount thoải mái tung ra đường chọc khe.

Nhưng điều này đã được HLV người Tây Ban Nha lý giải sau trận đấu: "Tôi muốn có những cầu thủ chất lượng chơi bóng. Gundogan đã thi đấu nhiều năm ở vị trí này. Tôi muốn sử dụng cầu thủ nhỏ con để duy trì tốc độ và chất lượng ở trung tuyến".

Suy cho cùng, nước cờ mà Pep Guardiola sử dụng đã nằm trong tính toán của ông. Chỉ có một điều mọi thứ không giống như tính toán. Đó là nguyên nhân đẩy Man City xuống vực sâu. Do đó, tính đúng sai của quyết định nhiều khi khó phán xét. Đặt giả sử Man "xanh" giành chiến thắng, HLV người Tây Ban Nha sẽ lại được tung hô. Đó là cách mà cuộc sống và dư luận vận hành!

2. Nhưng có một chi tiết mà người ta nhận thấy sau trận đấu, đó là thói quen của Pep Guardiola. Có vẻ như chiến lược gia người Tây Ban Nha luôn có thói quen bị "tẩu hỏa nhập ma" ở thời khắc sinh tử.

Pep Guardiola được biết đến như người "nghiện công việc". Trong thế giới kiếm hiệp, ông giống như kẻ nghiền ngẫm bí kíp võ công thặng thượng, để trở thành cao thủ. Nhưng rồi, việc luyện quá nhiều cũng dẫn tới… tẩu hỏa nhập ma.

Là HLV có xu hướng vận động (tức luôn muốn làm mới mình), điều mà Pep Guardiola sợ nhất chính là sự lỗi thời và bị bắt bài. Chính sự ám ảnh ấy đã khiến cho ông suy nghĩ quá nhiều, dẫn tới quyết định bất ngờ tới khó hiểu ở thời khắc sinh tử.

Đây không phải là lần đầu tiên, Man City ôm hận bởi những nước cờ khó hiểu trong những trận đấu quyết định của Pep Guardiola.

Ở mùa giải trước 2016/17, Pep Guardiola đã kéo Fernandinho về chơi hậu vệ phải để theo kèm Mbappe. Hậu quả, Man City thảm bại 1-3 và sau đó dừng bước ở vòng 1/8 vì luật bàn thắng sân khách.

Tới trận tứ kết Champions League 2018/19, ông đã gây sốc khi cất De Bruyne trên băng ghế dự bị trước Tottenham. Kết quả, Man City thua 0-1 (rồi cũng bị loại vì luật bàn thắng sân khách).

Minh chứng điển hình khác là trận đấu với Lyon mùa trước. Ông lại bất ngờ cất hàng loạt ngôi sao tấn công như David Silva, Riyad Mahrez, Bernardo Silva trên băng ghế dự bị (để tin dùng toàn cầu thủ có thiên hướng phòng ngự ở giữa sân). Kết quả, Man City không thể tạo nên sự lấn lướt và thất bại với tỷ số 1-3.

Có một con số thống kê khiến người ta khó hiểu về quyết định của Pep Guardiola trước Chelsea. Trong 60 trận đấu của Man City ở mùa giải này, có tới… 59 trận đấu ông sử dụng một trong hai cầu thủ Rodri hoặc Fernandinho đá chính. Trong trận đấu duy nhất ông không sử dụng phương án này, Man City đã thất bại.

3. Xavi từng thừa nhận thầy cũ Pep Guardiola là người rất "cầu toàn". Nhưng thế mới thấy, đôi khi sự tính toán quá nhiều chưa chắc mang tới hiệu quả. Thậm chí, nó còn khiến đội bóng "tẩu hỏa nhập ma" vì không thể thích ứng kịp thời.

Đặc biệt, trong hiệp 1 trận đấu với Chelsea, Man City gặp rất nhiều vấn đề trong khâu áp sát tầm cao. Họ không tạo nên áp lực cần thiết để ngăn những đợt phản công của Chelsea.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Pep Guardiola đáng trách. Ông là mẫu người như vậy. Và chỉ khi không còn làm việc, thì ông mới ngừng tính toán và thay đổi.

Trận thua trước Man City không có nghĩa rằng Pep Guardiola là kẻ kém cỏi. Bất kỳ ai cũng có thể thua ở một trận chiến nào đó. Ông vẫn đáng trân trọng bởi những phát kiến, đôi khi có phần khó hiểu của mình.

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Man City   bí kíp   chiến lược   chuyên gia   thói quen  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...