09/11/2021 0:20  
(Tin thể thao, Tin người đẹp tennis) Maria Sharapova vẫn luôn không ngừng hoàn thiện và khám phá khả năng của bản thân ngay cả khi cô còn thi đấu đỉnh cao lẫn khi lui về hậu trường tập trung kinh doanh thương hiệu đình đám của bản thân.
Sự kiện: Sharapova trở lại sau án doping WTA Tour Muôn màu thể thao

  

Video kiều nữ Maria Sharapova tập luyện chăm chỉ để giữ gìn vóc dáng quyến rũ tại nhà riêng:

Thời còn thi đấu, Maria Sharapova là một “biểu tượng” lớn của tennis nói riêng và thể thao thế giới nói chung về một VĐV nữ tài sắc vẹn toàn cùng khả năng kiếm tiền cực đỉnh.

Cựu tay vợt có biệt danh “Búp bê Nga” đã giành trọn bộ 4 loại Grand Slam trong năm, trong đó có 2 chức vô địch đơn nữ Roland Garros các năm 2012 và 2014. Theo tờ Tennis World USA, Sharapova còn gây ấn tượng mạnh với việc đã kiếm được đến 325 triệu USD từ tiền thưởng của các giải đấu và doanh thu từ việc hợp tác với các thương hiệu đình đám khắp thế giới trong 20 năm thi đấu tennis chuyên nghiệp (2001-2020).

Năm 2012, Masha cho ra mắt thương hiệu kẹo Sugarpova của riêng mình và kể từ đó đến nay, việc kinh doanh của cô trong lĩnh vực này luôn rất suôn sẻ.

Ngày 26/2/2020, thông qua cuộc trả lời phỏng vấn với các tạp chí Vanity Fair và Vogue, Sharapova đã bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp ở tuổi 32. Theo giải thích của Sharapova, nguyên nhân cô giải nghệ sớm là do nhận thấy cơ thể mình đã bị bào mòn và không còn khả năng hồi phục thể lực như mong muốn sau vô số chấn thương phải chịu trong những năm gần đây.

Dẫu vậy, Sharapova vẫn luôn là một ngôi sao chăm chỉ đáng ngưỡng mộ, không bao giờ chịu dừng lại và hài lòng với mình mà luôn muốn nỗ lực vươn lên để phát triển bản thân ngày càng hoàn thiện. Không chỉ đang điều hành thương hiệu kẹo Sugarpova rất thành công, cựu tay vợt số 1 thế giới người Nga còn đảm nhận vai trò giám đốc nội dung của tạp chí danh tiếng Forbes (Mỹ).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo nổi tiếng Randall Lane tại Hội nghị thượng đỉnh Forbes Under 30 ở Detroit hôm 11/10, Sharapova nói: “Giải nghệ là một từ khủng khiếp. Nó khiến tôi cảm thấy mình già đi một cách khó tin! Tôi luôn được coi là một tay vợt tennis. Tôi chỉ không muốn bị định nghĩa mình bởi điều đó. Mặc dù tôi biết mình đã chơi khá tốt, tôi vẫn cảm thấy mình còn rất nhiều điều để cống hiến”.

Có thể nói, tài năng thiên bẩm cùng nhan sắc trời phú và ý chí nỗ lực hoàn thiện mình không ngừng là những phẩm chất góp phần giúp Maria Shapopova vẫn đang là một mỹ nhân siêu giàu, dù cô đã chia tay sự nghiệp thể thao đỉnh cao được hơn 1 năm.

Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Tennis World USA) (Tạp chí Du lịch TP.HCM)

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HCM   Roland Garros   Tennis   hợp tác  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...