21/11/2021 11:15  
Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, hầu hết trong số gần 200 quốc gia trên trái đất có nguồn gốc chính theo một trong số 4 điểm là bộ tộc, đặc điểm vùng đất, mô tả phương hướng, hoặc danh nhân nổi tiếng.

Bolivia

Bolivia tên chính thức là Nhà nước Đa dân tộc Bolivia (tiếng Tây Ban Nha: Estado Plurinacional de Bolivia) được đặt theo tên nhà cách mạng Simón Bolívar nổi tiếng người Venezuela - nhà lãnh đạo các phong trào giành độc lập ở Nam Mỹ đầu thế kỷ XIX. Ông còn được mệnh danh là "người giải phóng George Washington của Nam Mỹ". Những cuộc chiến đấu do ông lãnh đạo đã lật đổ sự thống trị của Tây Ban Nha, giành độc lập cho 6 quốc gia ngày nay là Venezuela, Colombia, Panama, Ecuador, Peru và Bolivia. Đất nước Bolivia không chỉ hấp dẫn du khách từ khắp nơi trên thế giới với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ mà còn bởi một nền văn hóa vô cùng phong phú và đa dạng.

Colombia

Tên Colombia có nguồn gốc từ họ của Christopher Columbus - người được gọi là Cristóbal Colón trong tiếng Tây Ban Nha. Nhà cách mạng người Venezuela Francisco de Miranda đã dùng tên này cho toàn bộ Tân Thế giới, nhất là các thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Điều thú vị là Christopher Columbus chưa từng đặt chân đến vùng đất Colombia ngày nay. Colombia là một trong 17 quốc gia đa dạng nhất thế giới và có mức độ đa dạng sinh học cao thứ hai trên thế giới. Lãnh thổ của đất nước này bao gồm rừng nhiệt đới Amazon, vùng cao, đồng cỏ và sa mạc. Đây là quốc gia duy nhất ở Nam Mỹ có bờ biển và đảo dọc theo cả đại dương Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Di sản văn hóa phong phú của Colombia phản ánh ảnh hưởng của các nền văn minh Amerindian khác nhau, định cư châu Âu, nô lệ châu Phi và nhập cư từ châu Âu, Trung Đông và Đông Á.

El Salvador

El Salvador vốn có cái tên nguyên thủy tiếng Nahuatl là "Cuzhcatl", có nghĩa là "đất của báu vật". Sau cuộc chinh phục của người Tây Ban Nha, địa danh được đổi thành Provincia De Nuestro Señor Jesucristo El Salvador Del Mundo tức là "tỉnh thành của Đức Chúa Ki Tô, Đấng Cứu Thế", sau rút ngắn lại là "El Salvador". Đây là một vùng đất với đặc điểm khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, hai dãy núi lửa bao quanh vùng cao nguyên có không khí trong lành hứa hẹn sẽ là một điểm đến vô cùng thú vị cho du khách.

Marshall

Là một quốc đảo gần xích đạo ở Thái Bình Dương, quần đảo Marshall được đặt theo tên của John Marshall - một nhà thám hiểm người Anh. Marshall dành phần lớn cuộc đời trên biển, trở thành một thủy thủ tập sự năm 10 tuổi và lập bản đồ quần đảo Marshall - cũng như một số quần đảo Gilbert đã nói ở trên. Ban đầu ông đặt tên cho khu vực này là "dãy của Chúa Mulgrove". Marshall đang nỗ lực với chiến lược thu hút khách du lịch bằng truyền thống. Họ hy vọng du khách sẽ ấn tượng với cách thức này. Lịch sử 2.000 năm của hòn đảo cùng các giá trị truyền thống như âm nhạc, diễu hành, những trang phục thổ dân, đồ thủ công mỹ nghệ cho thấy một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt, rất ấn tượng. Làng nghề truyền thống này tuy không đón khách trực tiếp nhưng lại có một lực lượng khách hâm mộ đặt hàng thường xuyên từ Mỹ và Nhật Bản.

Mauritius

Đảo quốc Mauritius đã có nhiều tên gọi khác nhau trong những năm qua. Lần đầu tiên được đặt tên là Dina Arobi vào năm 975 bởi các thủy thủ Ả Rập, tiếp tục được các thủy thủ Bồ Đào Nha gọi là Cirne và Mascarenes, trước khi được các thủy thủ Hà Lan đặt tên là Mauritius vào năm 1598. Đây là cái tên của Hoàng tử Maurice van Nassau, khi đó là thủ hiến của Cộng hòa Hà Lan. Đảo Mauritius nổi tiếng vì là nơi duy nhất có dodo sinh sống. Lần đầu tiên được người châu Âu nhìn thấy vào khoảng năm 1600, loài dodo đã tuyệt chủng gần 80 năm sau đó. Ngoài ra, thiên nhiên và cảnh quan nơi đây đẹp tới mức mà Đại văn hào Mark Twain trong tác phẩm Dọc đường xích đạo của mình có viết "Mauritius có trước, rồi mới đến thiên đường".

Kiribati

Quốc gia Kiribati sở hữu 33 đảo san hô và đảo đá ngầm ở Thái Bình Dương và độc lập khỏi Vương quốc Anh vào năm 1979. Sau đó, quốc gia này lấy tên Kiribati - một cách gọi địa phương của Gilberts. Trước khi đổi tên, quần đảo này có tên gọi là Gilbert được đặt theo tên của nhà thám hiểm người Anh Thomas Gilbert - người đã nhìn thấy một số hòn đảo trong chuyến hành trình lập bản đồ năm 1788 của mình.

Philippines

Nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Ruy López de Villalobos đã đặt tên cho các đảo Leyte và Samar để vinh danh Vua Philip II của Tây Ban Nha, khi đó là Hoàng tử của Asturias, trong chuyến thám hiểm năm 1542 của ông. Lúc đầu, cái tên này chỉ để chỉ hai hòn đảo đó, nhưng cuối cùng nó được dùng để chỉ tất cả hòn đảo trong quần đảo. Mặc dù tên chính thức của Philippines đã trải qua một số thay đổi trong những năm qua, sự tôn vinh dành cho Vua Philip vẫn luôn là một phần của danh hiệu. Quốc đảo xinh đẹp nằm tại khu vực Đông Nam Á những năm gần đây được đánh giá là thiên đường du lịch nghỉ dưỡng bởi có những yếu tố đặc trưng về văn hóa pha trộn giữa phương Đông và phương Tây, thiên nhiên trù phú và các dấu ấn lịch sử đậm nét. Điểm nổi bật nhất chính là sự xuất hiện của hơn 7.000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, với những bãi biển đẹp hút mắt...

Saint Lucia

Saint Lucia là quốc gia duy nhất trên thế giới được đặt theo tên của một người phụ nữ, đó là Thánh Lucy của Syracuse. Những người định cư châu Âu đầu tiên của quốc đảo Caribe là người Pháp đã đặt tên cho hòn đảo này là Saint Lucia để vinh danh nữ thánh. Bởi được đặt theo tên nữ thánh nên đã tận dụng nguồn gốc đó để thoát khỏi hình ảnh mặt trời, biển và cát đặc trưng của một hòn đảo. Chiến dịch mới của Saint Lucia tập trung vào vẻ đẹp tự nhiên, văn hóa của quốc gia và con người địa phương thân thiện cũng như tình yêu của họ dành cho quốc gia của mình.

Saint Vincent và Grenadines

Quốc đảo St Vincent và Grenadines nằm trên biển Caribe được mệnh danh là nơi thượng đế tạo ra để cho nghỉ dưỡng, với chuỗi cảnh đẹp như thiên đường và thiên nhiên hoang sơ. Quốc đảo Saint Vincent ở Caribbe được Christopher Columbus đặt tên sau khi ông lần đầu tiên nhìn thấy hòn đảo vào Ngày Thánh Vincent (22/1/1498). Vincent được đề cập là Thánh Vincent của Saragossa - vị thánh bảo trợ của Lisbon và Valencia, người đã tử đạo dưới thời Hoàng đế Diocletian vào khoảng năm 304.

Seychelles

Quốc gia 115 đảo ở Ấn Độ Dương này giành được độc lập từ Vương quốc Anh vào năm 1976, nhưng trước khi thuộc địa của Anh, quốc gia này thực sự do Pháp kiểm soát và được đặt theo tên của Jean Moreau de Séchelles, là Bộ trưởng Bộ Tài chính của Louis XV. Seychelles là quốc gia nhiệt đới, nằm ở xích đạo, nổi tiếng với các bãi biển cát mịn đẹp tuyệt trần với các khối đá granite vàng đỏ rải rác trên các bãi biển với các hình thù đẹp, tạo nên cảnh sắc thiên nhiên lãng mạn và lạ lẫm. Đây cũng chính là "đặc sản" của Seychelles. Nhiều bãi biển ở Seychelles được xếp hạng đẹp nhất thế giới.

(Theo Tcdulichtpcm.vn)

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Christopher Columbus   Columbus   Nhật Bản   Tài chính   chinh phục   chiến lược   du lịch   âm nhạc   Đại Tây Dương  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...