24/12/2021 9:10  
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye là một trong những người được Tổng thống Moon Jae-in ban ân xá đặc biệt nhân dịp năm mới, sau khi bị kết án 22 năm tù vì một số tội danh trong đó có tham nhũng.

Theo Yonhap, lệnh ân xá dành cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được xem xét trên cơ sở thực tế rằng tình trạng sức khỏe của bà xấu đi nhanh chóng.

Trong năm nay, cựu chính trị gia 69 tuổi này đã phải 3 lần nhập viện do thoát vị đĩa đệm và đau vai. Năm 2019, bà từng phải phẫu thuật vai.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất và bị luận tội vào năm 2017, sau đó bị kết án 22 năm tù vì tội tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực. Bà bị cáo buộc cấu kết với người bạn thân Choi Soon-sil để buộc các tập đoàn lớn như Samsung và Lotte quyên góp 77,4 tỷ won cho hai quỹ phi lợi nhuận do bà Choi Soon-sil quản lý và đổi lấy lợi ích cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, bà Park Geun-hye cũng bị truy tố tội danh nhận 3,5 tỷ won của Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) trong thời gian từ tháng 5/2013 đến tháng 9/2016.

Việc ân xá cho bà Park được cho là sẽ tác động đáng kể đến chiến dịch tranh cử tổng thống Hàn Quốc vào năm tới.

Minh Phương
Theo Yonhap

Nguồn tin: dantri.com.vn


Tổng thống   Yonhap   doanh nghiệp  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...