17/11/2021 7:10  
Sau khi Trung Quốc triển khai máy bay ném bom chiến lược tới biên giới, Ấn Độ cũng điều các tiêm kích tới khu vực tranh chấp.

Các nhà phân tích cho biết, quân đội Trung Quốc đã triển khai ít nhất một máy bay ném bom chiến lược tầm xa H-6K tới biên giới với Ấn Độ, một động thái nhằm cảnh báo quân đội Ấn Độ không leo thang căng thẳng trong mùa đông.

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập lực lượng không quân 11/11, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đã phát đoạn video cho thấy máy bay ném bom H-6K bay qua một dãy núi, dường như được triển khai đến dãy Himalaya.

Máy bay ném bom trong video được trang bị tên lửa KD-63 tầm ngắn, thay vì tên lửa hành trình tầm xa CJ-20 như thiết kế.

Một nguồn tin quân sự tại Bắc Kinh cho biết các máy bay ném bom H-6K thường tập trung ở tỉnh Thiểm Tây, nhưng từ năm ngoái đã đồn trú tạm thời tại Kashgar thuộc khu vực Tân Cương phía tây.

Theo nguồn tin trên, quân đội Trung Quốc "rất dễ dàng" triển khai các máy bay ném bom H-6K tới sát biên giới với Ấn Độ, vì những máy bay này nằm dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Tây, lực lượng chịu trách nhiệm về an ninh biên giới tại khu vực tranh chấp với Ấn Độ.

Với tầm chiến đấu hơn 3.500 km, H-6K được thiết kế để mang tên lửa hành trình CJ-20 tầm xa có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển cũng như các tên lửa tầm ngắn như KD-63.

Nhà quan sát quân sự Anthony Wong Tong tại Macau cho biết việc Trung Quốc triển khai máy bay ném bom áp sát biên giới với Ấn Độ rõ ràng là "một lời cảnh báo".

"New Delhi nằm trong tầm tác chiến của H-6K và tầm bắn của tên lửa CJ-20", Wong nói.

Tuy nhiên, nhà bình luận quân sự Song Zhongping nói rằng quân đội Trung Quốc ít tập trung vào thủ đô của Ấn Độ, mà tập trung nhiều hơn vào các căn cứ không quân, bãi phóng tên lửa và các cơ sở quân sự gần biên giới của nước này.

Zhou Chenming, nhà nghiên cứu từ viện khoa học và công nghệ quân sự Yuan Wang ở Bắc Kinh, chỉ ra điểm đáng chú ý là đoạn video của truyền thông nhà nước Trung Quốc không có hình ảnh của các tên lửa CJ-20 tầm xa.

"Đó là một lời cảnh báo thận trọng từ quân đội Trung Quốc. Trung Quốc hy vọng xung đột biên giới sẽ không leo thang hơn nữa, vì đại dịch Covid-19 được dự đoán sẽ tồi tệ hơn vào mùa đông năm nay", chuyên gia Zhou nói.

Để đáp trả động thái triển khai máy bay ném bom của quân đội Trung Quốc, không quân Ấn Độ đã điều các máy bay chiến đấu Mig-29UPG và Su-30MKI đến các căn cứ không quân tiền tuyến ở Ladakh, Sikkim và Arunachal Pradesh, 3 khu vực quan trọng dọc theo biên giới tranh chấp của hai nước.

Vào tháng 6 năm ngoái, các binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ từng xảy ra vụ đụng độ đẫm máu ở biên giới, khiến ít nhất 20 lính Ấn Độ và 4 lính Trung Quốc thiệt mạng. Hai nước sau đó đã đàm phán để hạ nhiệt căng thẳng.

Tuy nhiên, Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng cường phòng thủ dọc biên giới kể từ khi vòng đàm phán giữa các chỉ huy quân sự hai nước bị đổ vỡ vào ngày 10/10.

Thành Đạt

Theo SCMP

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Máy bay   Trung Quốc   chiến lược   chuyên gia   căng thẳng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...