15/12/2021 13:25  
Kim Yong-ju, em trai cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành và là ông trẻ của lãnh đạo Kim Jong-un, qua đời ở tuổi 101.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un hôm qua đã gửi vòng hoa chia buồn tới gia đình của ông Kim Yong-ju. Truyền thông Triều Tiên không cho biết nguyên nhân cũng như thời điểm ông Kim Yong-ju qua đời.

Kim Yong-ju là cựu phó chủ tịch danh dự của ban thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên, từng được trao Huân chương Kim Nhật Thành và Huân chương Kim Jong-il.

"Ông Kim Yong-ju đã tận tụy đấu tranh thực hiện đường lối, chính sách của đảng, góp phần đẩy mạnh xây dựng xã hội chủ nghĩa và phát triển hệ thống xã hội nhà nước kiểu Triều Tiên, đồng thời đảm nhiệm các chức vụ quan trọng của đảng và nhà nước trong nhiều năm", theo bản tin của KCNA.

Kim Yong-ju sinh năm 1920, từng gây chú ý trên trường quốc tế đầu những năm 1970 khi dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên trong các cuộc đàm phán bí mật với Hàn Quốc, dẫn đến Thông cáo chung Bắc - Nam ngày 4/7/1972, thỏa thuận liên Triều đầu tiên từ sau khi bán đảo bị chia cắt.

Vào đầu những năm 1970, ông được coi là người kế vị tiềm năng nhất cho anh trai Kim Nhật Thành và trở thành phó thủ tướng năm 1974. Tuy nhiên, Kim Jong-il, con trai ông Kim Nhật Thành, sau đó trở thành lãnh đạo kế nhiệm cha.

Kim Yong-ju không tiếp tục tham gia chính trường trong gần hai thập kỷ, trước khi nắm một số vị trí nổi bật trong đảng Lao động Triều Tiên đầu những năm 1990. Khi Kim Nhật Thành qua đời năm 1994, Kim Yong-ju là thành viên ban tang lễ. Ông tiếp tục giữ một số vị trí mang tính hình thức trong những năm Kim Jong-il lãnh đạo đất nước.

Huyền Lê (Theo Bloomberg, Yonhap)

Nguồn tin: vnexpress.net


Kim Jong-un   Yonhap   chính sách   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...