22/12/2021 21:10  
Bí thư tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng yêu cầu các cơ quan chức năng xử phạt hành chính hành vi không chấp hành quy định phòng, chống dịch ở mức cao nhất, đồng thời không hạ cấp độ dịch trên địa bàn.

Chiều nay (22/12), họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng cho biết, tính đến sáng cùng ngày, tỉnh có đến 678 ca mắc Covid-19. Đây là con số F0 kỷ lục trong đợt dịch này, cho thấy tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vẫn còn rất phức tạp.

Nói về tình hình dịch của tỉnh, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều thẳng thắn chỉ ra việc kiểm soát của các địa phương chưa chặt chẽ, còn nhiều người dân và cán bộ chưa chấp hành tốt việc phòng chống dịch.

"Vaccine tốt nhất đó là ý thức của người dân. Vaccine này không ai có thể thay thế được. Do đó, phải quyết liệt tuyên truyền hơn nữa để nâng cao ý thức người dân",  ông Thiều nêu quan điểm chỉ đạo.

Ông Bùi Quốc Nam - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu - thông tin, trong tuần từ ngày 16-22/12 có 3.429 ca mắc Covid-19, tăng hơn tuần trước 451 ca; trong đó F0 trong cộng đồng là 1.927 ca, tăng 496 ca.

Người đứng đầu ngành y tế Bạc Liêu đánh giá, có 6 nguyên nhân F0 vẫn còn tăng cao, đó là: Sau khi thực hiện Nghị quyết 128, người dân giao lưu đi lại bình thường nên khó kiểm soát được; mầm bệnh đã nhiễm sâu trong cộng đồng; biến chủng Delta tốc độ lây lan nhanh; một bộ phận người dân, cán bộ có tâm lý chủ quan, không thực hiện quy định phòng chống dịch như không đeo khẩu trang; những người tiêm vaccine giai đoạn đầu miễn dịch sau tiêm sẽ giảm dần theo thời gian; đa số trẻ em trong độ tuổi tiêm phòng Covid-19 mới tiêm mũi 2, khả năng bảo vệ chưa được tối ưu nên một số trẻ em bị nhiễm.

Bí thư Bạc Liêu đã truy vấn và yêu cầu làm rõ vì sao số ca mắc Covid-19 còn cao ở các địa bàn như TP Bạc Liêu, huyện Đông Hải, huyện Vĩnh Lợi, huyện Hòa Bình... 

Lãnh đạo các địa phương đều cho rằng, nguyên nhân cơ bản như ý kiến đánh giá của lãnh đạo Sở Y tế. Trong đó, có tình trạng một người trong gia đình bị nhiễm thì cả gia đình cùng bị nhiễm. Cạnh đó, nhiều người đã tiêm 2 mũi vaccine có tâm lý chủ quan nên số này bị mắc cũng nhiều.

Là huyện đang vùng xanh "nhảy" lên vùng cam, ông Tô Minh Đương - Chủ tịch huyện Đông Hải - cho rằng, càng về cận Tết thì tình hình dịch bệnh càng diễn biến phức tạp. Do đó, huyện sẽ tăng cường kiểm soát dịch ở các nhà máy, xí nghiệp, trung tâm chợ, điểm tập trung đông dân cư, cố gắng kiềm chế dịch bệnh trên địa bàn.

Về việc điều trị F0, bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu - yêu cầu không để xảy ra tình trạng phát hiện F0 rồi mà cung cấp thuốc men hoặc thăm khám không kịp thời, trong đó có việc điều trị F0 tại nhà.

Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng quán triệt, trước số F0 còn tăng cao thì không hạ cấp độ dịch của tỉnh (hiện đang là cấp 3) và tiếp tục giữ cho hết năm 2021. "Sau tết dương lịch 2022 xem tình hình thế nào rồi tính tiếp", Bí thư Lữ Văn Hùng nói và yêu cầu các địa phương rà soát ngay các đối tượng đủ điều kiện tiêm vaccine nhưng không chịu tiêm thì thông báo rõ.

"Nếu không tiêm mà bị nhiễm bệnh để lây lan dịch thì xử lý nghiêm theo pháp luật. Những trường hợp này khi đi điều trị bệnh phải tự trả chi phí. Yêu cầu các cơ quan chức năng xử phạt hành chính hành vi không chấp hành quy định phòng, chống dịch ở mức cao nhất, như từ một đến 3 triệu đồng thì xử mức 3 triệu", Bí thư Bạc Liêu chỉ đạo.

Huỳnh Hải

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Lãnh đạo   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...