25/11/2021 9:25  
Việc PSG đứng nhì bảng A có thể khiến họ gặp đội nhất bảng F Man Utd ở vòng 16 đội Champions League.

Thất bại 1-2 trước Man City vẫn đủ giúp PSG vượt qua vòng bảng, nhưng chỉ với vị trí nhì bảng. Thầy trò Mauricio Pochettino ít hơn Man City bốn điểm, khi vòng bảng chỉ còn một lượt nữa.

Còn Man Utd đã chắc suất vào vòng 1/8 với tư cách đội nhất bảng F, sau trận thắng 2-0 trên sân Villarreal. Họ đang hơn đội nhì Atalanta ba điểm nhưng có chỉ số đối đầu tốt hơn.

Vòng 1/8 quy tụ 16 đội, gồm tám đội nhất được xếp hạt giống và tám đội nhì mỗi bảng. Theo quy định bốc thăm vòng này, các đội hạt giống, cùng bảng hoặc cùng quốc gia sẽ không gặp nhau.

Đã có 11 đội giành suất vào vòng 1/8, gồm năm hạt giống Man City, Liverpool, Ajax, Man Utd, Bayern Munich, hai đội nhì PSG, Sporting Lisbon và bốn đội chưa xác định thứ bậc Inter, Real Madrid, Chelsea, Juventus.

PSG và Man Utd sẽ có hơn 10% khả năng gặp nhau ở vòng 1/8. Xác suất này sẽ càng tăng nếu Lille nhất bảng G, hay Chelsea nhì bảng H. Bởi Lille và Chelsea lần lượt cùng liên đoàn nên sẽ không gặp PSG và Man Utd ở vòng tiếp theo.

Nếu PSG gặp Man Utd, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo có cơ hội đối đầu lần thứ 37 trong sự nghiệp. Trong 36 lần gặp nhau trước đây, đội của Messi thắng 16, hoà chín và thua 11 trận. Messi cũng ghi được 22 bàn, nhiều hơn Ronaldo một bàn ở những trận này.

Nếu chỉ tính ở Champions League, hai siêu sao này đã gặp nhau sáu trận, mỗi người thắng hai và hoà hai và thua hai trận. Messi ghi ba bàn trong những trận này, hơn Ronaldo một bàn.

Lần gần nhất Ronaldo đụng Messi cũng diễn ra ở Champions League, vòng bảng ngày 8/12/2020. Khi đó Ronaldo vẫn còn chơi cho Juventus, còn Messi khoác áo Barca. Juventus thắng 3-0, trong đó có cú đúp của Ronaldo từ phạt đền.

Sau năm lượt trận, chỉ còn bảng G chưa xác định được đội đi tiếp, khi đầu bảng Lille chỉ hơn đội bét bảng Wolfsburg ba điểm trước lượt hạ màn.

Bất ngờ lớn nhất, tính đến hết lượt năm, là việc Dortmund sớm bị loại và phải xuống đá Europa League. Sau trận thua Sporting 0-3 hôm 24/11, Dortmund chắc chắn không thể cải thiện vị trí thứ ba bảng C.

Barca và Atletico cũng có nguy cơ sớm chia tay Champions League. Tại bảng E, Barca hiện đứng thứ hai với bảy điểm, hơn Benfica hai điểm. Thầy trò HLV Xavi buộc phải thắng khi làm khách trước Bayern - đội giành 15 điểm tuyệt đối qua năm trận - ở lượt cuối để tự định đoạt số phận.

Trong trường hợp không thắng Bayern, còn Benfica hạ Dynamo Kyiv ở trận còn lại, Barca sẽ rơi xuống thứ ba và phải chơi tại Europa League. Nếu cùng có tám điểm, Benfica sẽ xếp trên Barca nhờ hơn thành tích đối đầu. Trước khi hoà 0-0 ở lượt về, CLB Bồ Đào Nha từng thắng 3-0 ở lượt đi trên sân nhà Da Luz.

Trong khi đó, Atletico tụt xuống bét bảng B sau trận thua Milan 0-1 ngay tại Wanda Metropolitano. Atletico và Milan cùng có bốn điểm, và còn nguyên cơ hội đi tiếp. Ở lượt cuối ngày 7/12, Milan trở về sân nhà tiếp Liverpool - đội giành 15 điểm tuyệt đối qua năm trận, còn Porto và Atletico đại chiến tại Dragao, Bồ Đào Nha.

Lượt cuối vòng bảng diễn ra ngày 7/12 và 8/12. Lễ bốc thăm chia cặp đấu vòng 1/8 diễn ra ít ngày sau đó.

Hoàng An - Hồng Duy

Nguồn tin: vnexpress.net


Europa League   HLV   Man City  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...