25/08/2021 12:10  
Trở thành người đẹp Namibia và châu Phi đầu tiên giành danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 nhưng Chanique Rabe phải nhận những sự công kích sau khi đăng quang.

Cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 kết thúc vào cuối tuần vừa rồi tại Ba Lan với chiến thắng của người đẹp Chanique Rabe đến từ Namibia. Trước chung kết, Chanique Rabe đã được các chuyên trang đánh giá là thí sinh tiềm năng và nổi bật nhất tại cuộc thi. 

Chanique Rabe là một người mẫu, sở hữu hình thể đẹp, gương mặt sáng và khả năng ứng xử tốt. Chiến thắng của cô được giới chuyên môn đánh giá xứng đáng nhưng sau cuộc thi, Chanique Rabe phải chịu sự công kích của cộng đồng mạng. 

Trên trang cá nhân, người đẹp Chanique Rabe cho biết cô đã bị một bộ phận khán giả phản đối sau khi đăng quang. Người đẹp Namibia thừa nhận, cô và tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia đã nhận phải nhiều ý kiến tiêu cực. Họ cho rằng, cái tên Namibia còn quá ít trọng lượng để đạt được danh hiệu cao quý tại các cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới. 

Phản hồi trước những nhận xét này, tân hoa hậu Chanique Rabe viết: "Tôi cảm thấy thật sự buồn vì nhiều người đang hướng sự tiêu cực về phía tôi và tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia chỉ vì tôi tới từ một quốc gia nhỏ bé ít được biết đến. 

Việc tôi tới từ một đất nước ít được tài trợ thi sắc đẹp và có lượng fan của các cuộc thi hoa hậu khiêm tốn không đồng nghĩa với việc tôi là một người kém cỏi, không xứng đáng. 

Việc các bạn liên tục thể hiện sự tiêu cực không chỉ làm ảnh hưởng tới chính quốc gia của các bạn mà còn làm xấu đi hình ảnh của chính đại diện của các bạn tại cuộc thi này.

Tôi tham dự cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia vì những giá trị của nó và vì những điều ý nghĩa mà cuộc thi này hướng tới. Ban tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia đã có 2 tuần để quan sát tôi khi tham gia cuộc thi và họ lựa chọn tôi trở thành Hoa hậu là một việc hoàn toàn trong sáng, dựa trên những gì tôi đã thể hiện chứ không phải vì danh tiếng mà dải khăn quàng vai của tôi sẽ mang lại cho họ".

Tân hoa hậu cũng khẳng định rằng: "Tôi rất tự hào khi là một người Namibia và có thể trở thành một thành viên của đại gia đình Hoa hậu Siêu quốc gia. Quê hương của tôi xứng đáng được lắng nghe và được tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Và tôi không thể tự hào hơn vì điều đó. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã chấp nhận con người thực sự của tôi cũng như sự yêu mến và ủng hộ của các bạn".

Người đẹp Chanique Rabe, năm nay 24 tuổi, sở hữu chiều cao 1,76 m, số đo ba vòng lần lượt 86-65-91 cm. Cô từng tốt nghiệp trường đào tạo về thời trang ở Cape Town, Nam Phi. Cô là đại sứ thiện chí của tổ chức vì trẻ em Hope Village Orphanage trong nhiều năm, và đồng thời sáng lập dự án The Mending Project nhằm giúp đỡ phụ nữ tại Namibia.

Trong đêm chung kết, Chanique Rabe đã nhận vương miện từ người tiền nhiệm Anntonia Porsild và phần thưởng tiền mặt 35.000 USD. 

Tại vòng thi ứng xử ở chung kết, Chanique Rabe nhận được câu hỏi: "Nếu có cơ hội gặp người đứng đầu đất nước, bạn sẽ nói gì trong vòng 30 phút?". Người đẹp trả lời: "Tôi thấy được sự lãnh đạo tài tình của người lãnh đạo đất nước mình qua việc đối đầu với đại dịch Covid-19. Tôi muốn nhận từ người đứng đầu lời khuyên về cách giao tiếp cho hành trình phía trước của mình. Tôi vốn không phải là người giao tiếp giỏi".

Ngay sau chiến thắng của con gái tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia, mẹ của tân hoa hậu đã chia sẻ với truyền thông: "Chúng tôi rất tự hào về Chani. Thật khó tin. Thú thực, tôi không nghĩ con mình sẽ chiến thắng. Con bé đã đưa cái tên Namibia lên bản đồ sắc đẹp thế giới. Chani giờ đang đi một đôi giày lớn. Mọi người đều biết rằng, các cuộc thi nhan sắc giờ đây không chỉ cần một gương mặt đẹp. Chani sẽ có sứ mệnh lớn lao trong vòng 12 tháng tới". 

Chanique Rabe đã rời quê hương để tới Ba lan tham dự cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 từ ngày 25/7 và chưa ấn định ngày trở về quê nhà vì trước mắt, cô có rất nhiều việc phải thực hiện. 

Mi Vân

Theo Instagram/Missosology

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Hoa hậu   Quê hương   hành vi   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...