12/10/2021 7:10  
Chiến thắng 4-0 trước Macedonia ở bảng J giúp Đức giành vé dự World Cup 2022 khu vực châu Âu. Trong khi đó Hà Lan củng cố ngôi đầu bảng G khi đánh bại Gibraltar 6-0.

Cách đây 8 tháng, Bắc Macedonia đã tạo ra cú sốc lớn khi thắng Đức 2-1 trên sân khách. Tuy nhiên cuộc tái đấu này đã không thể xảy ra bất ngờ khi đội tuyển Đức mạnh hơn quá nhiều so với đối thủ.

Dù đá trên sân khách nhưng đội tuyển Đức ngay lập tức chiếm thế trận và liên tục dồn ép Bắc Macedonia. Những pha dứt điểm liên tiếp được tạo ra bởi những Serge Gnabry, Thomas Muller hay Timo Werner.

Tuy nhiên, đội khách có vẻ khá vội vàng nên không cụ thể hóa được các cơ hội thành bàn thắng. Cơ hội nguy hiểm nhất mà Đức tạo ra về phía khung thành Bắc Macedonia đến ở những phút bù giờ trong hiệp một, khi pha dứt điểm trong vòng cấm của Werner lại đưa bóng tìm đến đúng cột dọc.

Hiệp hai mới bắt đầu được 5 phút, Đức cuối cùng cũng chọc thủng lưới Bắc Macedonia sau một pha phản công cực nhanh khi lão tướng Muller chuyền ngang thuận lợi cho Kai Havertz dứt điểm vào lưới trống. 1-0 cho đội tuyển Đức.

Giải tỏa được áp lực nặng nề, đoàn quân HLV Hansi Flick chơi hay hơn và linh hoạt hơn. "Cỗ xe tăng" ghi thêm 2 bàn trong vòng ba phút 70 và 73 do công của Timo Werner sau các đường kiến tạo tới từ Muller và Wirtz.

Bữa tiệc bàn thắng của người Đức trong hiệp 2 được khép lại ở phút 83, khi cầu thủ vào thay người Musiala có pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp cho "Cỗ xe tăng", ấn định chiến thắng 4-0 chung cuộc cho đội khách

Với 21 điểm sau 8 trận, Đức đã vượt qua vòng loại World Cup 2022 sớm hai vòng đấu để trở thành đội tuyển đầu tiên dự VCK World Cup 2022. Ở bảng J sau 8 lượt trận, Romania xếp thứ hai với 13 điểm còn Bắc Macedonia xếp thứ ba với 12 điểm.

Đội hình thi đấu

Bắc Macedonia: Dimitrievski, S.Ristovski (Askovski 77'), Musliu, Velkovski, Alioski, Kostadinov (K.Ristevski 77'), Nikolov (Rakip 58'), Ademi (Spirovski 29'), Churlinov, Jahović (Milovski 58'), Elmas.

Đức: Neuer, Klostermann, Sule, Kehrer, Raum, Goretzka (Wirtz 61'), Kimmich, Gnabry (Hofmann 74'), Muller (Neuhaus 80'), Havertz (Adeyemi 61'), Werner (Musiala 74').

Bàn thắng: Havertz (50'), Werner (70', 73'), Musiala (83')

Tiếp đón Gibraltar, với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, đội tuyển Hà Lan dễ dàng áp đảo sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 9, "Cơn lốc màu da cam" đã có bàn phá vỡ thế quân bình nhờ pha lập của trung vệ Virgil van Dijk.

Bàn thắng sớm giúp tinh thần của Hà Lan càng trở nên hưng phấn và tới phút 21, cách biệt đã được nhân đôi sau pha dứt điểm lạnh lùng của tiền đạo đang khoác áo Barcelona, Memphis Depay.

Đến cuối hiệp một, Memphis Depay một lần nữa điền tên lên bảng điện tử với quả phạt đền chính xác, giúp Hà Lan kết thúc 45 phút đầu tiên với ba bàn cách biệt và tạo tâm lý thuận lợi ở hiệp hai.

Ngay đầu hiệp hai, hậu vệ Denzel Dumfries lập công nâng tỷ số lên 4-0 cho Hà Lan. Về phần Gibraltar, họ gần như không thể phản kháng trước sức mạnh vượt trội từ đội chủ nhà.

Từ phút 75 đến 86, Hà Lan ghi thêm 2 bàn nữa, lần lượt nhờ công của Arnaut Danjuma và Donyell Malen để khép lại chiến thắng tưng bừng chung cuộc 6-0 trước Gibralta. Đây là thắng lợi thứ 4 liên tiếp của "The Oranje" dưới thời HLV Van Gaal.

Những đội bóng được đánh giá cao hơn ở bảng G đều chiến thắng tối qua Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua Latvia 2-1 trong khi Na Uy hạ Montenegro 2-0. Hà Lan tiếp tục dẫn đầu bảng với 19 điểm, các vị trí tiếp theo thuộc về Na Uy (17 điểm) và Thổ Nhĩ Kỳ (15 điểm).

Đội hình thi đấu

Hà Lan: Bijlow, Blind, De Vrij, Van Dijk, Dumfries, Wijnaldum, Klaassen, F. De Jong, Berghuis, Depay, Lang

Bàn thắng: Van Dijk (9'), Depay (21', 45'+3 pen), Dumfries (48'), Groeneveld (75'), Malen (86')

Gibraltar: Banda, Wiseman, Chipolina, Mascarenhas-Olivero, Chipolina, Annesley, Valarino, Bosio, Walker, Torrilla, Styche

Thùy Anh

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Thổ Nhĩ Kỳ   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...