04/12/2021 16:10  
Đội tuyển Myanmar có 10 cầu thủ bị cách ly do có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi lấy mẫu xét nghiệm test nhanh. Hiện chưa rõ đội bóng này có thể tham dự AFF Cup 2020 hay không.

Trong buổi họp báo trước giải diễn ra sáng 4/12, HLV Antoine Hey của đội tuyển Myanmar trả lời giới truyền thông trong một căn phòng ở khách sạn. Vị HLV này không có mặt trực tiếp do phải cách ly vì tiếp xúc gần với những cầu thủ có kết quả xét nghiệm dương tính của đội tuyển Myanmar.

"Chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn. Đội bóng có 27 cầu thủ trong chuyến tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng đã có 4 người chấn thương khi sang đến Singapore. Trong số 23 cầu thủ còn lại, có 10 người đã có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. 

Hiện tại chúng tôi chỉ còn 13 cầu thủ đủ điều kiện sức khỏe để thi đấu, trong đó có 4 thủ môn. Chúng tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn hơn vào ngày mai nhưng tôi không chắc Myanmar có thể ra sân thi đấu hay không", HLV Antoine Hey tỏ ra rất lo lắng.

Quy định của FIFA bắt buộc mỗi đội phải có ít nhất 7 cầu thủ trên sân mới có thể tiến hành trận đấu. Với số lượng cầu thủ bị dương tính và chấn thương hiện tại, rất khó để đội tuyển Myanmar có thể tham dự giải.

Sau khi có kết quả test nhanh, 10 cầu thủ dương tính với SARS-CoV-2 của đội tuyển Myanmar sẽ phải tiến hành xét nghiệm PCR để khẳng định lại. Nếu họ vẫn có kết quả dương tính, đội tuyển Myanmar rất khó có thể thi đấu với Singapore trong trận mở màn, lúc 19h30 ngày 5/12.

Ở AFF Cup 2020, đội tuyển Myanmar cùng bảng A với các đối thủ Thái Lan, Timor Leste, Philippines và chủ nhà Singapore.

Trước khi đến Singapore hôm 30/11, đội tuyển Myanmar đã trải qua một tháng tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đội giành 2 chiến thắng trước các CLB nghiệp dư, thua Burundi và đội tuyển Indonesia.

Tại AFF Cup, thành tích tốt nhất của tuyển Myanmar là vào đến bán kết năm 2016. 

Thùy Anh

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   FIFA   HLV   Thổ Nhĩ Kỳ   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...